Cử tri TP. Vinh lo lắng vì các điểm ghi lô đề chưa được triệt phá

(Baonghean.vn) -  Cử tri xã Nghi Kim, TP. Vinh phản ánh trên địa bàn xuất hiện nhiều tụ điểm ghi lô đề, phát sinh tình trạng mất an ninh trật tự khiến dư luận lo lắng nên cần có biện pháp xử lý nghiêm, triệt để.

Sáng 17/11, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố Vinh tiếp xúc cử tri xã Nghi Kim, TP. Vinh.  

Tham dự có đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Văn Lư – Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư thành uỷ, Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội LHPN phường Quán Bàu, cùng các đại biiểu HĐND thành phố Vinh, lãnh đạo xã Nghi Kim.
Các đại biểu HĐND tỉnh: ông Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND TP. Vinh; Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội LHPN phường Quán Bàu, TP. Vinh, cùng các đại biểu HĐND TP. Vinh, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp xúc cử tri xã Nghi Kim, TP. Vinh. Ảnh: Mỹ Nga

Cử tri Nguyễn Văn Lâm (xóm 1) phản ánh trên địa bàn xã Nghi Kim hiện nay xuất hiện nhiều tụ điểm ghi lô đề, từ đó phát sinh tình trạng mất an ninh trật tự khiến dư luận nhân dân lo lắng. Cử tri này đề nghị, cơ quan chức năng liên quan cần có biện pháp xử lý nghiêm, triệt để để triệt phá các tụ điểm ghi lô đề.

Còn cử tri Nguyễn Khắc Hoà (xóm 6) phản ánh về dự án đầu tư xây dựng kênh mương thoát nước Nghi Kim – Nghi Vạn còn chậm, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân.

Cử tri còn bày tỏ băn khoăn về khoản thu phí bảo vệ môi trường tăng cao nhưng người dân vẫn phải sống chung với hàng loạt “điểm nóng” về môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn; đề nghị quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trạm bơm nước cho người dân, tránh tình trạng thiếu nước sản xuất nội đồng.

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, phát triển đô thị là điều tất yếu, song tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn còn chậm, hệ thống mương tiêu thoát nước còn ít, dẫn đến tình trạng một số khu vực như xóm 1, xóm 2, xã Nghi Kim vẫn đang phải đối mặt với cảnh ngập lụt triền miên. 

Các cử tri thẳng thắn bày tỏ kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga.
Các cử tri thẳng thắn bày tỏ kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga.

Ngoài ra, các cử tri mong muốn các đại biểu HĐND các cấp cần quan tâm hơn nữa các vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, tỷ lệ khai thác quỹ đất, quản lý quy hoạch xây dựng hạ tầng...

Sau khi nghe cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng, các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP.Vinh đã tiếp thu, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền và cho biết sẽ chuyển tải những kiến nghị, đề xuất này lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới