Cử tri Tương Dương kiến nghị nâng cấp đường để 'giải phóng đôi chân và đôi vai'

(Baonghean.vn) - "Con đường từ trung tâm xã đến Cửa khẩu Tam Hợp được nhựa hóa sẽ giải phóng đôi chân và đôi vai cho bà con", cử tri Tương Dương kiến nghị tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, chiều 26/4, tại xã Lưu Kiền (Tương Dương), Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV  tiếp xúc cử tri các xã Tam Quang, Tam Đình, Tam Hợp, Tam Thái, Thạch Giám, Xá Lượng, Lưu Kiền và Thị trấn Hòa Bình. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Tương Dương.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ông Nguyễn Hữu Cầu thông tin đến cử tri chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Dự kiến khai mạc ngày 22/5, trong kỳ họp tới Quốc hội sẽ tiếp tục quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nghe Thủ tướng báo cáo bổ sung thực hiện kế hoạch kinh tế - ngân sách nhà nước năm 2016 và tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017, nghe Chủ tịch nước phê chuẩn nghị định thư về đường biên giới và mốc giới giữa Việt Nam với Lào.

Đông đảo cử tri thuộc 8 xã, thị trấn của huyện Tương Dương tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Công Kiên
Đông đảo cử tri thuộc 8 xã, thị trấn của huyện Tương Dương tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Công Kiên

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng tiếp tục xây dựng luật, dự kiến trong kỳ họp thứ 3 thông qua 13 dự luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 4 dự án luật.

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ đồng tình cao với chương trình dự kiến của kỳ họp sắp tới của Quốc hội khóa XIV, đồng thời nêu kiến nghị cụ thể về một số vấn đề quan trọng với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri Vi Cảnh Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp kiến nghị Nhà nước hỗ trợ nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã đi Cửa khẩu Tam Hợp. “Con đường này được nhựa hóa sẽ giải phóng đôi chân và đôi vai cho bà con nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo và thông thương với nước bạn Lào”, ông Toàn phân tích.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV thông tin đến cử tri huyện Tương Dương chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Công Kiên
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu thông tin đến cử tri huyện Tương Dương chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Công Kiên

Cử tri Lô Đức Thuận - Hội Người cao tuổi xã Lưu Kiền kiến nghị nâng mức phụ cấp cho cán bộ Hội để có chi phí đi lại và yên tâm cống hiến. Tương tự, một số cử tri khác của xã Lưu Kiền kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho những người tham công tác ở cấp thôn, bản lâu năm, nâng mức phụ cấp cho cán bộ y tế thôn, bản, cấp lại thẻ BHYT cho bà con dân tộc thiểu số cư trú ở những thôn, bản không thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Mô hình phát triển cây chanh leo ở bản Thằm Thẩm, xã Nhôn Mai (Tương Dương). Ảnh tư liệu
Mô hình phát triển cây chanh leo ở bản Thằm Thẩm, xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương). Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, cử tri huyện Tương Dương còn đề xuất một số vấn đề quan trọng như đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho các thôn, bản; xử lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến đường Khe Kiền - Nậm Càn; không xây dựng công trình thủy điện Bản Pủng (xã Lưu Kiền); giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa các bản; ngăn chặn tình trạng người dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm ăn...

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu yêu cầu lãnh đạo huyện Tương Dương giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội như: nâng cấp tuyến đường ở Tam Hợp, không xây dựng thủy điện, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chế độ phụ cấp cho cán bộ,... ông Nguyễn Hữu Cầu giải trình cặn kẽ, cam kết sẽ kiến nghị các bộ, ngành liên quan và các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm xem xét và trình lên Quốc hội để giải quyết. 

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới