Cứa cổ vợ vì ghen

Nổi cơn ghen khi vợ đi uống cà phê buổi tối, Luận đã cứa cổ gây thương tích cho chị này rồi tự tử.

Ngày 12/4, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Văn Luận (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) án 8 năm tù về tội Giết người.

cua-co-vo-vi-ghen
Bị cáo Luận trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Trường.

Tối 17/10/2016, thấy vợ đi uống cà phê sau ca hàng bán hủ tiếu ban chiều, Luận cằn nhằn do nghi ngờ có quan hệ bất chính. Trước thái độ ghen tuông của Luận, vợ anh ta cho rằng bị xúc phạm nên to tiếng. Sáng sớm hôm sau, trong cơn giận trào lên, Luận cứa cổ vợ rồi sau đó cứa cổ mình với ý định tự tử.

Cả hai gục xuống nền nhà, mất nhiều máu. Người phụ nữ sau đó hồi tỉnh đã bò được ra ngoài kêu cứu. Vợ chồng Luận được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu nên giữ được tính mạng. Chị Thủy mang thương tật 12%. 

HĐXX nhận định, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên trước tòa, chị vẫn xin giảm án cho chồng./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới