Cửa Lò đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch

(Baonghean.vn) - Gần 80 học viên đã tham gia lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng truyền thông, quảng bá về du lịch thị xã biển Cửa Lò.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu LươngToàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Lương
Sáng 16/3, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, nhất là tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông. 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông trong phát triển du lịch của thị xã. Ảnh: Hữu Lương
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông trong phát triển du lịch của thị xã. Ảnh: Hữu Lương

Dự lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, văn hóa và thông tin thị xã cùng lãnh đạo các phường được đội ngũ Thư ký Tòa soạn, kỹ thuật viên báo Nghệ An hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh, cách xử lý ảnh bằng các phần mềm kỹ thuật số cũng như cách sử dụng các phần mềm thiết kế Infographics. Đặc biệt là cách lựa chọn đề tài, xử lý thông tin hình ảnh, xây dựng các clip ngắn giới thiệu điểm đến, món ăn, những nét văn hóa đặc sắc của Cửa Lò để góp phần thu hút du khách đến với thị xã biển đầy tiềm năng này.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Cửa Lò khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Hữu Lương
Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy -  Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Cửa Lò khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Hữu Lương

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò đánh giá cao và khẳng định trong phát triển du lịch của thị xã không thể thiếu vai trò công tác thông tin và truyền thông. Bí thư Thị ủy đề nghị trong thời gian tới những người làm công tác tuyên giáo, truyền thông, lãnh đạo chính quyền, địa phương cần tập trung vào tuyên truyền những điểm mạnh, những sản phẩm du lịch đặc trưng, nét văn hóa riêng biệt, đặc sắc của thị xã du lịch biển. Hơn thế, mỗi một cán bộ cần lan tỏa để mỗi một người dân của thị xã Cửa Lò đều có ý thức chung tay tuyên truyền hình ảnh du lịch thị xã mình một cách nhanh nhạy, kịp thời và hiệu quả nhất. Qua đó góp phần xây dựng Cửa Lò thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.

Thư ký Tòa soạn Báo Nghệ An Nguyễn Thị An Nhân trao đổi một số kỹ năng về viết tin, bài, thực hiện các chùm ảnh, clip. Ảnh: Hữu Lương
Thư ký Tòa soạn Báo Nghệ An Nguyễn Thị An Nhân trao đổi một số kỹ năng về viết tin, bài, thực hiện các chùm ảnh, clip. Ảnh: Hữu Lương
Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Hữu Lương
Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Hữu Lương