Cục dự trữ nhà nước KV Nghệ Tĩnh: Xuất cấp 13.200 tấn gạo dự trữ quốc gia

(Baonghean.vn)- Năm 2015, Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã nhập kho 14.000 tấn gạo thông qua đấu thầu và 9.500 tấn thóc mua của người dân.

Chiều 28/12, Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tới dự có các đồng chí: Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Xuân Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục dự trữ nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
 Đồng chí Lê Xuân Đại
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ dự trữ Quốc gia trong phục vụ quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục thiên tai, hỗ trợ đời sống, sản xuất của nhân dân…

Năm 2015, Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã nhập tăng nguồn lực dự trữ quốc gia gồm nhập kho 14.000 tấn gạo thông qua đấu thầu và 9.500 tấn thóc mua của người dân, đồng thời nhập kho các loại vật tư cứu hộ, cứu nạn, tiếp nhận trên 2.400 tấn muối.

Trong năm qua, thông qua phương thức bán rộng rãi, Cục đã xuất đổi hàng với số lượng trên 10.000 tấn thóc và đã xuất gạo dự trữ quốc gia cứu trợ cho nhân dân và hỗ trợ học sinh 13.200 tấn, trong đó xuất tại Nghệ An là 7.635 tấn, còn lại xuất cho các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Nam, Sơn La, Điện Biên.

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ Quốc gia, Cục đã áp dụng công nghệ mới bảo quản 14.000 tấn gạo trong môi trường kín, bảo quản 9.500 tấn thóc trong môi trường khí, chống ẩm mốc.

cc
Đồng chí Lê Xuân Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục dự trữ nhà nước trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính cho Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.
cc
Đồng chí Lê Xuân Đại trao tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại ghi nhận và biểu dương những kết quả của Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác tiếp cận, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia; thực hiện công tác giám sát hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia khi được Bộ Tài chính, ngành yêu cầu, đặc biệt là đáp ứng kịp thời yêu cầu về phòng chống, khắc phục thiên tai và hỗ trợ kịp thời  lương thực cho nhân dân, học sinh tại địa bàn Nghệ Tĩnh.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng cờ thi đua xuất sắc cho Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Hoàng Vĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới