Cục Hậu cần Quân khu 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Sáng 16/11, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (16/11/1961 – 16/11/2016).

Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt – Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Hậu cần Quân khu 4 đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo đảm bảo phục vụ LLVT Quân khu kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao Huân chương
Lãnh đạo Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Cục Hậu cần Quân khu 4.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, ngành Hậu cần Quân khu 4 đã làm tốt vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, đảm bảo hậu cần cho LLVT Quân khu trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đến nay, toàn Quân khu cơ bản thực hiện được mục tiêu xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng trong quy hoạch; bảo đảm đủ nước sạch sinh hoạt và cơ bản bảo đảm đủ nước nóng tắm về mùa đông cho bộ đội tự túc đủ 100% nhu cầu rau xanh, gần 95% nhu cầu thịt các loại; tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,7%.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Hậu cần Quân khu./.

Lê Thắng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới