Cục Thi đua - Khen thưởng nước bạn Lào thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 4/7, đoàn đại biểu Cục Thi đua - Khen thưởng nước CHDCND Lào do đồng chí Dia Lo - Chia Va - Cục trưởng làm Trưởng đoàn thăm, làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An.
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Thanh Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Thái Hồng Thanh - Phó Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.
toàn cảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh chào mừng các thành viên Đoàn cán bộ của Cục Thi đua khen thưởng Lào thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng thời giới thiệu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. 

Theo đó, giai đoạn 2015 - 2018 tỉnh Nghệ An tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trong đó, chú trọng triển khai 3 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”; “Nghệ An chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào thi đua yêu nước khác do tỉnh phát động.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, những kinh nghiệm giải quyết khó khăn, vướng mắc để tìm ra giải pháp áp dụng trong thực tiễn. 

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chân tình của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Dia Lo - Chia Va - Cục trưởng Cục Thi đua khen thưởng nước CHDCND Lào mong muốn chuyến thăm lần này sẽ thắt chặt thêm tình cảm, sự gắn đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai ngành phụ trách công tác thi đua khen thưởng. 

đồng chí
Đồng chí Dia Lo - Chia Va - Cục trưởng Cục TĐKT CHDCND Lào đánh giá cao những thành quả mà Ban TĐKT tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết thúc buổi làm việc, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Nghệ An khẳng định, cùng với mối quan hệ đặc biệt giữa hai Nhà nước Việt Nam và Lào, nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An và Cục Thi đua khen thưởng nước CHDCND Lào ngày càng được củng cố bền chặt.

Ngày 22/5/2012, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và Cục Thi đua khen thưởng nước CHDCND Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ, trong đó có nội dung trao đổi kinh nghiệm về công tác Thi đua khen thưởng giữa hai Nhà nước Việt Nam và Lào; hàng năm thay phiên nhau cử một đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại nước bạn.
Qua trao đổi, hai bên tìm hiểu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm để làm tốt hơn việc tham mưu về công tác Thi đua khen thưởng với nhà nước Lào và củng cố thêm tình đồng chí, hữu nghị giữa hai nhà nước và ngành Thi đua khen thưởng.
đoàn
Đoàn công tác nước CHDCND Lào tặng quà lưu niệm cho Ban Thi đua khen thưởng tỉnh sau buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới