Cung đường ngập hoa dã quỳ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cuối tháng 11 là thời điểm hoa dã quỳ nở rộ, sắc vàng rực rỡ phủ kín hàng trăm km dọc biên giới Việt - Lào.
Hoa dã quỳ Nghệ An tập trung nhiều nhất ở dọc quốc lộ 7 đoạn qua các bản Noọng Dẻ, Tiền Tiêu của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.
Hoa dã quỳ Nghệ An tập trung nhiều nhất ở dọc quốc lộ 7 đoạn qua các bản Noọng Dẻ, Tiền Tiêu của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Sách Nguyễn.
Hoa dã quỳ có sắc vàng rực, nở nhiều vào đầu mùa đông khoảng cuối tháng 11. Ảnh: Sách Nguyễn
Cuối tháng 11, hoa đã nở vàng rực. Ảnh: Sách Nguyễn
Hơn 600km quốc lộ 7 biên giới Việt - Lào đã được phủ màu vàng của loài hoa nổi tiếng này. Ảnh: Sách Nguyễn
Đây là loài hoa dại, thường mọc dọc đường đi và dọc bờ rào của các gia đình người Mông ở Kỳ Sơn dọc biên giới Việt - Lào. Ảnh: Sách Nguyễn

Ảnh: Sách Nguyễn
Những bản làng thấp thoáng trong sắc hoa. Ảnh: Sách Nguyễn
Hoa dã quỳ đã tạo điểm nhấn du lịch cho Ba Vì, Đà Lạt, Đắc Lắc,... cũng có thể tìm thấy ở xứ Nghệ. Ảnh: Lê Thạch
Hoa dã quỳ đã tạo điểm nhấn du lịch cho Ba Vì, Đà Lạt, Đắc Lắc,... cũng có thể tìm thấy ở xứ Nghệ. Ảnh: Lê Thạch
Với màu vàng nổi bật và những rặng hoa dày ăn ảnh, cung đường này trở thành địa điểm thu hút nhiều khách du lịch... Ảnh: Sách Nguyễn
Với màu vàng nổi bật và những rặng hoa dày ăn ảnh, cung đường này trở thành địa điểm thu hút nhiều khách du lịch... Ảnh: Sách Nguyễn
Với màu vàng nổi bật và những rặng hoa dày ăn ảnh, cung đường này trở thành địa điểm thu hút nhiều thợ săn ảnh, khách du lịch. Ảnh: Sách Nguyễn
 ... cả những thợ săn ảnh. Ảnh: Sách Nguyễn
Hoa dã quỳ có tuổi thọ nở khá ngắn nên nhiều người tranh thủ đi xa để kịp ghi lại những hình ảnh đẹp. Ảnh: Sách Nguyễn
Hoa dã quỳ có tuổi thọ nở khá ngắn nên nhiều người tranh thủ đi xa để kịp ghi lại những hình ảnh đẹp. Ảnh: Sách Nguyễn
        
Để ngắm hoa dã quỳ Nghệ An, du khách có thể di chuyển từ thành phố Vinh bằng xe máy, xe khách dọc quốc lộ 7, lên thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn. Từ đây, du khách tiếp tục vượt qua những cung đường kỳ vĩ để đến với thung lũng hoa dã quỳ ở khu vực Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Để ngắm hoa dã quỳ Nghệ An, du khách có thể di chuyển từ thành phố Vinh bằng xe máy, xe khách dọc quốc lộ 7, lên thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn. Từ đây, du khách tiếp tục vượt qua những cung đường kỳ vĩ để đến với thung lũng hoa dã quỳ ở khu vực Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Tin mới