Cùng thắng trận, TN thành phố Vinh và Nghĩa Đàn lợi thế giành vé vào tứ kết

(Baonghean.vn) - Trên loạt luân lưu cân não, đội TN thành phố Vinh đã bản lĩnh giành chiến thắng trước đội TN Đô Lương. Thi đấu chặt chẽ, đội TN Nghĩa Đàn đã giành chiến thắng trước đội TN Hưng Nguyên. Thắng trận đấu, hai đội tạo được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An.

Đội TN thành phố Vinh - Đội TN Đô Lương: 1-0

Trong một thế trận giằng co, số cơ hội nguy hiểm đội TN thành phố Vinh và TN Đô Lương tạo ra là không nhiều. Ảnh Đức Anh
Trong một thế trận giằng co, số cơ hội nguy hiểm đội TN thành phố Vinh (áo xanh nhạt) và TN Đô Lương tạo ra là không nhiều. Ảnh: Đức Anh
Ở lượt trận thứ nhất ở bảng B lứa tuổi thiếu niên (bảng “tử thần” của giải), đội TN thành phố Vinh gặp đội TN Đô Lương. Đây là 2 đội bóng mạnh, giàu thành tích bậc nhất trong suốt lịch sử 22 năm của giải đấu.
Bước vào trận đấu, đội TN thành phố Vinh và đội TN Đô Lương đã chứng tỏ là đối thủ xứng tầm và rất hiểu nhau. Cả hai đã triển khai thế trận hết sức chặt chẽ, sớm bẻ gãy tình huống tấn công của đối phương. Không có một bất ngờ nào được tạo ra, kết thúc 2 hiệp đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.
Loạt luân lưu cân não giữa đội TN thành phố Vinh và TN Đô Lương. Clip: Lâm Tùng - Sỹ Hưng 
Do bảng đấu có 3 đội, hai đội TN thành phố Vinh và TN Đô Lương buộc phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Ở loạt đấu cân não này, “đàn em của Công Phượng” đã để thua “chủ nhà” TN thành phố Vinh với tỷ số 3-4. Theo điều lệ của Giải, kết quả trận đấu được tính là TN thành phố Vinh thắng TN Đô Lương với tỷ số 1-0.

Ở lượt đấu thứ 2 bảng B, đội TN Đô Lương sẽ thi đấu với TN Tân Kỳ. Muốn có vé vào Tứ kết, đội TN Đô Lương bắt buộc phải giành chiến thắng.

Đội TN Nghĩa Đàn - Đội TN Hưng Nguyên: 3-1

Đội TN Nghĩa Đàn (áo vàng) thực hiện phòng thủ nhiều tầng khiến TN Hưng Nguyên gặp nhiều khó khăn để xâm nhập vòng cấm. Ảnh: Đức Anh
Đội TN Nghĩa Đàn (áo vàng) thực hiện phòng thủ nhiều tầng khiến TN Hưng Nguyên gặp nhiều khó khăn để xâm nhập vòng cấm. Ảnh: Đức Anh

Lượt đấu thứ nhất của bảng C là cuộc so tài giữa đội TN Hưng Nguyên (giải ba mùa giải 2018) và “ẩn số” TN Nghĩa Đàn. Bước vào trận đấu, khát vọng đổi màu huy chương của TN Hưng Nguyên sớm bị “dội nước lạnh” khi tiền đạo số 2 Lê Anh Tú của đội bạn chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số.

Có bàn thắng, đội TN Nghĩa Đàn chủ trương thi đấu chặt chẽ, phòng ngự nhiều tầng. Đội TN Hưng Nguyên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và chiếm lấy thế trận, tuy nhiên các cơ hội thành bàn được tạo ra là không nhiều.

Highlight trận TN Nghĩa Đàn gặp TN Hưng Nguyên. Clip: Lâm Tùng - Sỹ Hưng

Ở phút cuối hiệp 1 và phút đầu của hiệp 2, đội TN Nghĩa Đàn tận dụng sơ hở của đối thủ ghi liền 2 bàn, nâng tỷ số lên 3-0. Người lập công là Đặng Tuấn Minh và Võ Quang Huy. Ở những phút cuối trận, đội TN Hưng Nguyên tấn công liên tục, dồn ép đội bạn và có bằng gỡ rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ công của Hoàng Anh Tuấn. Đội TN Hưng Nguyên được hưởng 1 quả phạt penalty nhưng tiền đạo đội này lại sút ra ngoài.

1-3 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, đội TN Nghĩa Đàn đã tạo được ưu thế lớn trong việc giành 2 tấm vé vào tứ kết của bảng. Ở lượt trận thứ 2, đội TN Hưng Nguyên sẽ gặp đội TN Thanh Chương.

Tin mới