Cuộc chiến với dịch Covid-19 đòi hỏi cả hệ thống chính trị - xã hội vào cuộc

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn về vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian tới khi đối mặt với cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.
Chiều 11/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Y tế, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thành Chung
Điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thành Chung
Trong giai đoạn 1 chống dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã trực tiếp xuống địa bàn khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế cùng chung tay hỗ trợ các cơ sở y tế trang thiết bị để phục vụ chống dịch hiệu quả, an toàn. 
Nhờ sự sẻ chia của toàn xã hội, sự đồng tâm, hiệp lực của đội ngũ bác sĩ, y tá, cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch của toàn thể nhân dân, giai đoạn 1 chống dịch đã diễn ra thành công. Thời điểm này, Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 cuộc chiến chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nêu rõ tại hội nghị: Giai đoạn này khó khăn và cam go hơn. Hơn lúc nào hết cần sự đồng lòng, chung sức của từng cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể xã hội để sát cánh cùng Chính phủ, các cơ quan chức năng phòng, chống dịch bệnh.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chia sẻ: Dịch Covid-19 đang diễn biến theo chiều hướng khá phức tạp với diện mắc rộng hơn, tốc độ lây cao. Thời điểm này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách phòng, chống. Trước hết, chúng ta cần có tâm thế hết sức bình tĩnh, chống dịch như chống giặc; huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế bày tỏ mong muốn: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tích cực vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện tốt các chỉ dẫn của cơ quan chuyên môn; để mỗi người dân là 1 “chiến sĩ” trong cuộc chiến tự phòng bệnh cho mình, phòng bệnh cho cộng đồng, tích cực báo cáo những trường hợp nghi vấn cho các cơ quan chức năng.
cách ly
Cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn khó khăn hơn đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Ảnh tư liệu

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quán triệt các nội dung thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống MTTQ thời gian tới. Theo đó: “Cuộc chiến” phòng, chống  dịch Covid-19 đang đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị - xã hội vào cuộc, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần “đúng vai, thuộc bài” đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 và những năm tiếp theo; tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp tốt cùng chính quyền thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quốc phòng, an ninh vững chắc; thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đất nước khó khăn, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tỉnh táo trước các thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực phòng, chống dịch, hoàn thành khai báo y tế một cách sớm nhất.

Tin mới