Cuộc đời cựu Đệ nhất Phu nhân Nancy Reagan

(Baonghean.vn) - Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Nancy Reagan vừa qua đời sau cơn suy tim hôm 6/3 (giờ địa phương), hưởng thọ 94 tuổi. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời người được xem là một trong những phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với lịch sử nước Mỹ, hậu phương vững chắc cho người chồng là cựu Tổng thống Ronald Reagan.

Gia đình Reagan trong bức ảnh chụp năm 1976 ngoài ngôi nhà riêng ở Pacific Palisades. Trong ảnh, từ trái sang: Patti, Nancy Reagan, Ronald Reagan, Michael Reagan, Maureen Reagan và Ron Reagan. Ảnh: REUTERS/Reagan Family Photo Collection.
Gia đình Reagan trong bức ảnh chụp năm 1976 ngoài ngôi nhà riêng ở Pacific Palisades. Trong ảnh, từ trái sang: Patti, Nancy Reagan, Ronald Reagan, Michael Reagan, Maureen Reagan và Ron Reagan. Ảnh: REUTERS/Reagan Family Photo Collection.
Tổng thống Ronald Reagan và Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan rời Nhà Trắng tới Bệnh viện Hải quân Bethesda để kiểm tra sức khỏe cho Tổng thống Mỹ hôm 29/10/1981. Ảnh: REUTERS/Mal Langsdon.
Tổng thống Ronald Reagan và Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan rời Nhà Trắng tới Bệnh viện Hải quân Bethesda để kiểm tra sức khỏe cho Tổng thống Mỹ hôm 29/10/1981. Ảnh: REUTERS/Mal Langsdon.
Bà Reagan cùng chồng trở về Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng David Camp ngày 15/2/1982. Ảnh:  REUTERS.
Bà Reagan cùng chồng trở về Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng David Camp ngày 15/2/1982. Ảnh: REUTERS.
Phi hành gia tàu không gian Comlumbia, Chỉ huy trưởng Thomas Mattingly và phi công Henry Hartsfield chào Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy sau khi hạ cánh tại Căn cứ không quân Edwards ngày 4/7/1982. Mattingly và Hartsfield là những người đầu tiên hạ cánh tàu bay trên đường băng bê tông. Ảnh: REUTERS/NASA.
Phi hành gia tàu không gian Comlumbia, Chỉ huy trưởng Thomas Mattingly và phi công Henry Hartsfield chào Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy sau khi hạ cánh tại Căn cứ không quân Edwards ngày 4/7/1982. Mattingly và Hartsfield là những người đầu tiên hạ cánh tàu bay trên đường băng bê tông. Ảnh: REUTERS/NASA.
Vợ chồng Tổng thống Reagan chụp ảnh cùng nam danh ca Michael Jackson vào tháng 5/1984. Ảnh: REUTERS.
Vợ chồng Tổng thống Reagan chụp ảnh cùng nam danh ca Michael Jackson vào tháng 5/1984. Ảnh: REUTERS.
Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy cùng đi với Thủ tướng Anh  Margaret Thatcher và phu quân Dennis tới Đại sứ quán Anh tại Mỹ ngày 20/2/1985. Ảnh: Reuters/Charles Cancellare.
Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy cùng đi với Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và phu quân Dennis tới Đại sứ quán Anh tại Mỹ ngày 20/2/1985. Ảnh: Reuters/Charles Cancellare.
Vợ chồng Tổng thống Ronald Reagan kỷ niệm ngày cưới tại Nhà Trắng hôm 4/3/1985. Ảnh: REUTERS.
Vợ chồng Tổng thống Ronald Reagan kỷ niệm ngày cưới tại Nhà Trắng hôm 4/3/1985. Ảnh: REUTERS.
Tổng thống Ronald Reagan cùng phu nhân Nancy đón Hoàng tử Charles và Công nương Diana tại Washington ngày 9/11/1985. Ảnh: REUTERS/Joe Marquette.
Tổng thống Ronald Reagan cùng phu nhân Nancy đón Hoàng tử Charles và Công nương Diana tại Washington ngày 9/11/1985. Ảnh: REUTERS/Joe Marquette.
Khoảnh khắc Tổng thống Ronald Reagan đưa khăn tay cho vợ trong tiệc chia tay do nhân viên Nhà Trắng tổ chức hôm 18/1/1988. Ảnh: REUTERS/Leighton Mark.
Khoảnh khắc Tổng thống Ronald Reagan đưa khăn tay cho vợ trong tiệc chia tay do nhân viên Nhà Trắng tổ chức hôm 18/1/1988. Ảnh: REUTERS/Leighton Mark.
Cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan cùng các phu nhân Barbara Bush, Bird Johnson, Pat Nixon, Rosalyn Carter, và Betty Ford cùng chụp ảnh tại lễ khánh thành thư viện tổng thống Ronald Reagan ở Thung lung Simi ngày 4/11/1991. Ảnh: REUTERS/Gary Cameron.
Cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan cùng các phu nhân Barbara Bush, Bird Johnson, Pat Nixon, Rosalyn Carter, và Betty Ford chụp ảnh tại lễ khánh thành thư viện tổng thống Ronald Reagan ở Thung lung Simi ngày 4/11/1991. Ảnh: REUTERS/Gary Cameron.
Cựu lãnh tụ Xôviết Michail Gorbachev và phu nhân Raisa cùng cựu Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy tại trại ngựa Reagan ở dãy núi Santa Ynez gần Santa Barbara ngày 3/5/1992. Ảnh: REUTERS/Blake Sell.
Cựu lãnh tụ Xôviết Michail Gorbachev và phu nhân Raisa cùng cựu Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy tại trại ngựa Reagan ở dãy núi Santa Ynez gần Santa Barbara ngày 3/5/1992. Ảnh: REUTERS/Blake Sell.
Cựu Tổng thống và phu nhân vẫy tay trong buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 83 của ông Reagan hôm 3/2/1994 tại Washington. Ảnh: REUTERS.
Cựu Tổng thống và phu nhân vẫy tay trong buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 83 của ông Reagan hôm 3/2/1994 tại Washington. Ảnh: REUTERS.
Cựu Tổng thống Ronald và cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan cưỡi ngựa tại trại ngựa Santa Barbara, hay còn có tên gọi là Rancho del Cielo ngày 20/8/1996. Ảnh: REUTERS.
Cựu Tổng thống Ronald và cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan cưỡi ngựa tại trại ngựa Santa Barbara, hay còn có tên là Rancho del Cielo ngày 20/8/1996. Ảnh: REUTERS.
Ronald và Nancy Reagan trong dịp mừng sinh nhật thứ 89 của Tổng thống Reagan tại tư gia ở Bel Air, California hôm 6/2/2000. Ảnh: REUTERS.
Ronald và Nancy Reagan trong dịp mừng sinh nhật thứ 89 của Tổng thống Reagan tại tư gia ở Bel Air, California hôm 6/2/2000. Ảnh: REUTERS.
Nancy Reagan được các con trai Ron Reagan, Michael Reagan và con gái Patti Davis an ủi khi nói lời tạm biệt lần cuối cạnh quan tài người chồng của bà, trong khu chôn cất ở Thư viện tổng thống Ronald Reagan, Thung lũng Simi, California ngày 11/6/2004. Ảnh: REUTERS/Bryan Chan.
Nancy Reagan được các con trai Ron Reagan, Michael Reagan và con gái Patti Davis an ủi khi nói lời tạm biệt lần cuối cạnh quan tài người chồng của bà, trong khu chôn cất ở Thư viện tổng thống Ronald Reagan, Thung lũng Simi, California ngày 11/6/2004. Ảnh: REUTERS/Bryan Chan.
President Obama siết tay phu nhân Nancy Reagan sau khi phê duyệt kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng thống Ronald Reagan, tại phòng Lễ tân Ngoại giao của Nhà Trắng hôm 2/6/2009. Ảnh: REUTERS/Kevin Lamarque.
Tổng thống Obama siết tay phu nhân Nancy Reagan sau khi phê duyệt kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng thống Ronald Reagan, tại phòng Lễ tân Ngoại giao của Nhà Trắng hôm 2/6/2009. Ảnh: REUTERS/Kevin Lamarque.
Nancy Reagan khánh thành bức tượng người chồng quá cố trong buổi lễ tưởng niệm ở Capitol Rotunda trên đồi Capitol hôm 3/6/2009. Ảnh: REUTERS/Yuri Gripas.
Nancy Reagan khánh thành bức tượng người chồng quá cố trong buổi lễ tưởng niệm ở Capitol Rotunda trên đồi Capitol hôm 3/6/2009. Ảnh: REUTERS/Yuri Gripas.
Nancy Reagan thăm mộ chồng tại Thư viện tổng thống Ronald Reagan nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông ở Thung lũng Simi, California hôm 5/6/2014. Ảnh: REUTERS/Gus Ruelas.
Nancy Reagan thăm mộ chồng tại Thư viện tổng thống Ronald Reagan nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông ở Thung lũng Simi, California hôm 5/6/2014. Ảnh: REUTERS/Gus Ruelas.

Thu Giang

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới