Cuộc sống "ba không" nơi "ốc đảo" Xốp Cháo

(Baonghean.vn) - Bản Xốp Cháo (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) được xem như một "ốc đảo" giữa hồ nước thủy điện Bản Vẽ rộng lớn với 3 không: không đường giao thông, không điện lưới và không sóng điện thoại.

Bản xốp cháo nơi từng là trung tâm của xã nay đã trở thành ốc đảo, một số gia đình đã bỏ nhà đi nay chỉ còn lại bốn hộ
Bản Xốp Cháo - từng là trung tâm của xã Lượng Minh nay đã trở thành ốc đảo giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. 
Người dân Khơ mú ở đây đi làm rẫy hay, các em học sinh từ mẫu giáo đi học đều phải đi bằng thuyền
Phương tiện đi lại duy nhất ở đây là thuyền.
Cuộc sống của đồng bào Khơ Mú ở đây chủ yếu tự cung tự cấp, họ trồng lúa rẫy, rau quả, bầu bí trên nương và hải lượm trong rừng
Cuộc sống của đồng bào ở đây chủ yếu tự cung tự cấp. Người dân trồng lúa rẫy, rau quả, bầu bí trên nương và hái lượm trong rừng.
Nguồn nước được nhà nư\ơcs hộ trợ đàu tư dùng nước tự chảy từ trên núi về nên hầu hết bà con kjhoong bao giờ khóa vòi
Nhà nước hỗ trợ đầu tư hệ thống nước tự chảy từ trên núi xuống.
Lúa rẫy sao khi gặt về được hông khô trên dàn bếp, một tập quán của bà con Khơ mú
Lúa rẫy sau khi gặt về được hong khô trên giàn bếp.
Một vài gia đình trong bản có điều kiện hơn đã sắm ty vi và dung thủy điện nhỏ tự tạo để xem ty vi
Mặc dù không có điện lưới nhưng người dân ở đây vẫn xem được truyền hình nhờ thủy điện nhỏ ở khe suối.
Do sống biệt lâp với bên ngoài nên nhiều cặp vợ chồn ở đây lấy chồng lúc 13-14 tuổi- tròng ảnh cặp vợ chồng này mới 16 tuổi đã có 2 đứa con, họ cưới nhau lúc 14 tuổi

Do sống biệt lập với bên ngoài nên nhiều cặp vợ chồng ở đây lấy nhau lúc 13,14 tuổi. Cặp vợ chồng trong ảnh cưới nhau lúc 14 tuổi, mới 16 tuổi đã có 2 đứa con.

Cổng làng vào bản đội khe Păng, Bản Xốp Cháo
Cổng làng vào đội khe Păng, Bản Xốp Cháo.
Nhà của dân tộc Khơ Mú
Đội Khe Păng - nơi tập trung của đồng bào dân dân tộc Khơ Mú hiện nay chỉ còn 17 hộ.
Trưởng bản Xốp Cháo Lô Văn Hưng mỗi lần đền với bà con thông báo các chủ trương hay họp hành đều phải đi thuyền cả tiếng đồng hồ
Trưởng bản Xốp Cháo Lô Văn Hưng thường mất cả tiếng đồng hồ mới đến hết các hộ dân trong bản khi cần thông báo các chủ trương, chính sách.

Sỹ Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới