Cuộc sống hiện tại của 6 'nam thần' showbiz Việt thập niên 1990

Diễn viên Lý Hùng, Hoàng Phúc, Huỳnh Anh Tuấn vẫn gắn bó với nghiệp diễn, trong khi Chi Bảo, Lê Tuấn Anh giải nghệ còn Quyền Linh chuyển hướng làm MC.
Lý Hùng sinh năm 1969, xuất thân 'con nhà nòi' với cha là NSND Lý Huỳnh, anh trai là đạo diễn Lý Sơn, em gái là diễn viên Lý Hương. Từ năm 17 tuổi, Lý Hùng đã trở thành cái tên đình đám của màn ảnh Việt, sau khi tham gia phim 'Phạm Công - Cúc Hoa' (cùng Diễm Hương). Thập niên 1990, Lý Hùng đóng hơn 90 bộ phim như 'Nước mắt học trò', 'Người không mang họ', 'Lá sầu riêng', 'Bông hồng đẫm lệ', 'Sau những giấc mơ hồng', 'Lệnh truy nã'...
Lý Hùng sinh năm 1969, xuất thân 'con nhà nòi' với cha là NSND Lý Huỳnh, anh trai là đạo diễn Lý Sơn, em gái là diễn viên Lý Hương. Từ năm 17 tuổi, Lý Hùng đã trở thành cái tên đình đám của màn ảnh Việt, sau khi tham gia phim 'Phạm Công - Cúc Hoa' (cùng Diễm Hương). Thập niên 1990, Lý Hùng đóng hơn 90 bộ phim như 'Nước mắt học trò', 'Người không mang họ', 'Lá sầu riêng', 'Bông hồng đẫm lệ', 'Sau những giấc mơ hồng', 'Lệnh truy nã'...
Khi dòng phim thị trường không còn chỗ đứng, Lý Hùng chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát nhưng không đạt được thành công vang dội như khi đóng phim. Sau đó, anh trở lại với khán giả qua một số phim truyền hình như: 'Dollar trắng', 'Mưa thủy tinh', 'Quý cô tuổi Dần', 'Ra giêng ai cưới em'... Ở tuổi 52, tài tử đình đám một thời vẫn độc thân. Anh hiện sống thảnh thơi, bình yên bên mẹ và đại gia đình ở Thành phố Thủ Đức.
Khi dòng phim thị trường không còn chỗ đứng, Lý Hùng chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát nhưng không đạt được thành công vang dội như khi đóng phim. Sau đó, anh trở lại với khán giả qua một số phim truyền hình như: 'Dollar trắng', 'Mưa thủy tinh', 'Quý cô tuổi Dần', 'Ra giêng ai cưới em'... Ở tuổi 52, tài tử đình đám một thời vẫn độc thân. Anh hiện sống thảnh thơi, bình yên bên mẹ và đại gia đình ở Thành phố Thủ Đức.
Quyền Linh sinh năm 1969, là anh cả trong một gia đình nghèo đông con ở Tiền Giang. Anh từng có thời rất chật vật với nghề diễn viên. Vai diễn đầu tiên khiến Quyền Linh được khán giả chú ý là nhân vật Lãm trong 'Người Hà Nội' (1995). Nam diễn viên nổi tiếng với hàng loạt bộ phim điện ảnh như: 'Những đứa con của thần linh', 'Ngọc trảng thần công', 'Giọt lệ Hạ Long', 'Nhật thực làng Hạ', 'Bông hoa rừng Sác' và các phim truyền hình 'Gió qua miền tối sáng', 'Ngày trở về', 'Đồng tiền xương máu'...
Quyền Linh sinh năm 1969, là anh cả trong một gia đình nghèo đông con ở Tiền Giang. Anh từng có thời rất chật vật với nghề diễn viên. Vai diễn đầu tiên khiến Quyền Linh được khán giả chú ý là nhân vật Lãm trong 'Người Hà Nội' (1995). Nam diễn viên nổi tiếng với hàng loạt bộ phim điện ảnh như: 'Những đứa con của thần linh', 'Ngọc trảng thần công', 'Giọt lệ Hạ Long', 'Nhật thực làng Hạ', 'Bông hoa rừng Sác' và các phim truyền hình 'Gió qua miền tối sáng', 'Ngày trở về', 'Đồng tiền xương máu'...
Từ đầu những năm 2000, Quyền Linh quyết định tạm ngưng đóng phim để tập trung vào lĩnh vực mới là nghề dẫn chương trình. Anh được đông đảo khán giả yêu mến khi dẫn dắt TV show 'Vượt lên chính mình'. Quyền Linh hiện có cuộc sống đủ đầy, viên mãn bên bà xã đảm đang và 2 con gái xinh đẹp. Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, anh còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Khi dịch Covid-19 bùng phát, Quyền Linh quên ăn quên ngủ xông pha hỗ trợ người dân Sài Gòn và nhiều tỉnh thành chống dịch.
Từ đầu những năm 2000, Quyền Linh quyết định tạm ngưng đóng phim để tập trung vào lĩnh vực mới là nghề dẫn chương trình. Anh được đông đảo khán giả yêu mến khi dẫn dắt TV show 'Vượt lên chính mình'. Quyền Linh hiện có cuộc sống đủ đầy, viên mãn bên bà xã đảm đang và 2 con gái xinh đẹp. Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, anh còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Khi dịch Covid-19 bùng phát, Quyền Linh quên ăn quên ngủ xông pha hỗ trợ người dân Sài Gòn và nhiều tỉnh thành chống dịch.
Hoàng Phúc sinh năm 1967. Anh cũng là một trong những diễn viên nổi tiếng của dòng phim thị trường thập niên 1990, cùng thời Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh. Tên tuổi Hoàng Phúc gắn liền với vai Hai Quang trong phim 'Bụi hồng'. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh quyết định rời xa làng giải trí để cưới vợ và chăm sóc mẹ già đau yếu.
Hoàng Phúc sinh năm 1967. Anh cũng là một trong những diễn viên nổi tiếng của dòng phim thị trường thập niên 1990, cùng thời Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh. Tên tuổi Hoàng Phúc gắn liền với vai Hai Quang trong phim 'Bụi hồng'. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh quyết định rời xa làng giải trí để cưới vợ và chăm sóc mẹ già đau yếu.
Sau 18 năm nghỉ đóng phim, Hoàng Phúc trở lại với khán giả qua các phim truyền hình như: 'Mộng phù du', 'Nhiệm vụ đặc biệt', 'Những ông bố độc thân', 'Lời thề danh dự' và các phim điện ảnh 'Bẫy rồng', 'Lệnh xóa sổ', 'Bụi đời chợ Lớn'... Ở tuổi 54, Hoàng Phúc vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh từng một lần đổ vỡ hôn nhân và hiện sống hạnh phúc bên người vợ thứ hai - doanh nhân Uyên Phương - cùng 3 con.
Sau 18 năm nghỉ đóng phim, Hoàng Phúc trở lại với khán giả qua các phim truyền hình như: 'Mộng phù du', 'Nhiệm vụ đặc biệt', 'Những ông bố độc thân', 'Lời thề danh dự' và các phim điện ảnh 'Bẫy rồng', 'Lệnh xóa sổ', 'Bụi đời chợ Lớn'... Ở tuổi 54, Hoàng Phúc vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh từng một lần đổ vỡ hôn nhân và hiện sống hạnh phúc bên người vợ thứ hai - doanh nhân Uyên Phương - cùng 3 con.
Lê Tuấn Anh sinh năm 1968. Anh nổi tiếng với vai diễn Thái Salem trong phim 'Lệnh truy nã' (1995), đóng cùng Lý Hùng, Việt Trinh. Sự hóa thân xuất sắc của Lê Tuấn Anh trong phim này vô tình đóng khung anh vào dạng vai là đểu giả, sở khanh... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Tuấn Anh sớm nhận ra sự thoái trào của dòng phim 'mỳ ăn liền' nên dần dần rút khỏi điện ảnh. Phim cuối cùng anh tham gia là 'Gió qua miền tối sáng' (1998), đóng cùng nhiều diễn viên phía Bắc.
Lê Tuấn Anh sinh năm 1968. Anh nổi tiếng với vai diễn Thái Salem trong phim 'Lệnh truy nã' (1995), đóng cùng Lý Hùng, Việt Trinh. Sự hóa thân xuất sắc của Lê Tuấn Anh trong phim này vô tình đóng khung anh vào dạng vai là đểu giả, sở khanh... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Tuấn Anh sớm nhận ra sự thoái trào của dòng phim 'mỳ ăn liền' nên dần dần rút khỏi điện ảnh. Phim cuối cùng anh tham gia là 'Gió qua miền tối sáng' (1998), đóng cùng nhiều diễn viên phía Bắc.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Phương Thảo (vợ Ngọc Lễ hiện nay), năm 2000 Lê Tuấn Anh kết hôn với nghệ sĩ Hồng Vân và có con gái Bí Ngô. Tài tử đình đám một thời nay đã 53 tuổi. Anh hài lòng với cuộc sống bình lặng, viên mãn bên bà xã. Lê Tuấn Anh hiện là giám đốc sân khấu kịch Hồng Vân và chủ chuỗi nhà hàng của hai vợ chồng. Thỉnh thoảng anh vẫn gặp gỡ, ôn kỷ niệm cùng bạn bè thân thiết từ thập niên 1990.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Phương Thảo (vợ Ngọc Lễ hiện nay), năm 2000 Lê Tuấn Anh kết hôn với nghệ sĩ Hồng Vân và có con gái Bí Ngô. Tài tử đình đám một thời nay đã 53 tuổi. Anh hài lòng với cuộc sống bình lặng, viên mãn bên bà xã. Lê Tuấn Anh hiện là giám đốc sân khấu kịch Hồng Vân và chủ chuỗi nhà hàng của hai vợ chồng. Thỉnh thoảng anh vẫn gặp gỡ, ôn kỷ niệm cùng bạn bè thân thiết từ thập niên 1990.
Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968. Anh cũng được ví như 'nam thần' màn ảnh thập niên 1990'. Sở hữu ngoại hình điển trai, Huỳnh Anh Tuấn nhanh chóng trở thành nam diễn viên đắt show chẳng kém những tài tử như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh ngày đó. Phim đầu tiên giúp Huỳnh Anh Tuấn được khán giả biết đến rộng rãi là 'Em và Michael' (năm 1993, đóng cùng Trương Ngọc Ánh). Từ đó đến nay anh đã tham gia hàng trăm bộ phim khác như: 'Biển động', 'Đất khách', 'Những đứa con thành phố', 'Hương phù sa'...
Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968. Anh cũng được ví như 'nam thần' màn ảnh thập niên 1990'. Sở hữu ngoại hình điển trai, Huỳnh Anh Tuấn nhanh chóng trở thành nam diễn viên đắt show chẳng kém những tài tử như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh ngày đó. Phim đầu tiên giúp Huỳnh Anh Tuấn được khán giả biết đến rộng rãi là 'Em và Michael' (năm 1993, đóng cùng Trương Ngọc Ánh). Từ đó đến nay anh đã tham gia hàng trăm bộ phim khác như: 'Biển động', 'Đất khách', 'Những đứa con thành phố', 'Hương phù sa'...
Huỳnh Anh Tuấn từng đổ vỡ hôn nhân. Anh có bốn người con với vợ đầu. Năm 2016, nam diễn viên tái hôn với đồng nghiệp tên Thảo Sương. Anh khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Hiện Huỳnh Anh Tuấn vẫn đóng phim đều đặn. Anh thường được mời thể hiện các vai giám đốc, ông trùm xã hội đen trong các phim truyền hình.
Huỳnh Anh Tuấn từng đổ vỡ hôn nhân. Anh có bốn người con với vợ đầu. Năm 2016, nam diễn viên tái hôn với đồng nghiệp tên Thảo Sương. Anh khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Hiện Huỳnh Anh Tuấn vẫn đóng phim đều đặn. Anh thường được mời thể hiện các vai giám đốc, ông trùm xã hội đen trong các phim truyền hình.
Chi Bảo sinh năm 1973. Anh vốn là sinh viên khoa Điện tử, thuộc Đại học Bách khoa TP HCM nhưng nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, năng khiếu diễn xuất anh dần bén duyên với điện ảnh. Từ giữa những năm 1990, Chi Bảo đã từ bỏ giấc mơ kỹ sư để đi làm nghệ thuật. Chi Bảo gây ấn tượng với vai chàng trai gốc Huế giỏi võ, can trường trong phim 'Những đứa con thành phố' (năm 1998). Cùng năm đó, anh gặt hái thành công lớn khi đóng 'Đồng tiền xương máu' cùng Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh, Cát Tường...
Chi Bảo sinh năm 1973. Anh vốn là sinh viên khoa Điện tử, thuộc Đại học Bách khoa TP HCM nhưng nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, năng khiếu diễn xuất anh dần bén duyên với điện ảnh. Từ giữa những năm 1990, Chi Bảo đã từ bỏ giấc mơ kỹ sư để đi làm nghệ thuật. Chi Bảo gây ấn tượng với vai chàng trai gốc Huế giỏi võ, can trường trong phim 'Những đứa con thành phố' (năm 1998). Cùng năm đó, anh gặt hái thành công lớn khi đóng 'Đồng tiền xương máu' cùng Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh, Cát Tường...
Những năm gần đây, Chi Bảo ít đóng phim để tập trung làm kinh doanh và hoạt động thiện nguyện. Anh hiện là chủ tịch quỹ Hiểu về trái tim – một tổ chức chuyên hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chi Bảo từng đổ vỡ hôn nhân, có một con trai riêng. Anh tái hôn với doanh nhân kém 16 tuổi Lý Thùy Chang năm 2021. Nam diễn viên sắp lên chức bố lần thứ hai. Hồi tháng 5, Chi Bảo gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ, khép lại sự nghiệp phim ảnh sau 25 năm làm nghề.
Những năm gần đây, Chi Bảo ít đóng phim để tập trung làm kinh doanh và hoạt động thiện nguyện. Anh hiện là chủ tịch quỹ Hiểu về trái tim – một tổ chức chuyên hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chi Bảo từng đổ vỡ hôn nhân, có một con trai riêng. Anh tái hôn với doanh nhân kém 16 tuổi Lý Thùy Chang năm 2021. Nam diễn viên sắp lên chức bố lần thứ hai. Hồi tháng 5, Chi Bảo gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ, khép lại sự nghiệp phim ảnh sau 25 năm làm nghề.

Tin mới