Cuộc sống 'như quân ngũ' của học sinh dân tộc nội trú

(Baonghean.vn) - Hơn 540 học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An duy trì nề nếp, kỷ luật chặt chẽ như 'kỳ quân ngũ'.  

THPT Dân tộc nội trú
Mỗi phòng ký túc xá có 8 học sinh ở. 5 giờ sáng hàng ngày, các em thức dậy chuẩn bị cho buổi học mới. Ảnh Đức Anh 
Tất cả nhanh chóng sẵn sàng cho ngày mới. Ảnh: Đức Anh
Tất cả nhanh chóng sẵn sàng cho ngày mới. Ảnh: Đức Anh
 Đúng 5h30, học sinh toàn trường tập trung tại sân trường tập thể dục buổi sáng. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 6h45. Vào mỗi sáng thứ 2, nhà trường tổ chức chào cờ ở phòng đa chức năng. Học sinh được quy định mặc trang phục dân tộc mình trong lễ chào cờ.
 Đúng 5h30, học sinh toàn trường tập trung tại sân trường tập thể dục buổi sáng. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 6h45. Vào mỗi sáng thứ 2, nhà trường tổ chức chào cờ ở phòng đa chức năng. Học sinh được quy định mặc trang phục dân tộc mình trong lễ chào cờ.
THPT Dân tộc nội trú
Trường THPT Dân tộc Nội trú có nhiều quy định chặt chẽ về nếp sống, tác phong sinh hoạt thường ngày của học sinh. Những thói quen nhỏ như để đồ đạc lộn xộn, quên tắt điện hay khoá nước, để lại rác không đúng vị trí,... đều bị nhắc nhở. Ảnh: Đức Anh
THPT Dân tộc nội trú
Theo quy định dành riêng cho trường nội trú, các học sinh học văn hoá 2 buổi trong ngày. Riêng các em theo học tại THPT Dân tộc Nội trú còn có lịch tự học vào buổi tối. Sau bữa cơm tối, học sinh có mặt ở phòng học lúc 19h và ôn bài dưới sự giám sát của quản sinh.  Ảnh: Đức Anh
THPT Dân tộc nội trú
 Khoảnh sân nhỏ này cũng là nơi học sinh trong trường sử dụng để tập thể thao, vui chơi trong giờ nghỉ. Ảnh: Đức Anh
THPT Dân tộc nội trú
Lịch lao động chăm sóc nghĩa trang thành phố Vinh được chia theo khối lớp, thực hiện hàng tuần. Ảnh: Đức Anh
THPT Dân tộc nội trú
Tất cả học sinh được phục vụ ăn tập thể. Hiện mỗi em học sinh của THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An được cấp học bổng 1.040.000 đồng/tháng và đóng tiền ăn theo nguyện vọng. Mức ăn các em đang được hưởng là 32.000 đồng/ngày cho 3 bữa. 
THPT Dân tộc nội trú
Xồng Y Định (Hữu Khuông, Tương Dương), người dân tộc Mông, học lớp 12A1 của trường, chia sẻ: "Dù lịch học nhiều nhưng ở trường vui lắm, được tham gia văn nghệ, chơi thể thao, có nhiều bạn bè và được các cô chăm sóc bữa ăn tận tình...".

» Học sinh người Mông thêu bộ trang phục đón Tết trong 3 tháng
 

Hà Giang - Đức Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới