Cuộc sống trong khu chung cư dang dở nhưng vẫn cho dân vào sống tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tòa chung cư PVNC2-CT02 của Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh (trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản dầu khí Nghệ An) hiện đã có 79 hộ dân với khoảng 400 cư dân vào ở. Tuy nhiên, người dân đang phải sống trong nơm nớp lo sợ vì tòa nhà 18 tầng không hề có bình chữa cháy.
fff
Tòa nhà này nằm ở số 6, đường Nguyễn Quốc Trị (TP.Vinh). Dù chưa nghiệm thu công trình nhưng chủ đầu tư đã để 79 hộ dân vào ở từ tháng 11/2017, trong khi mọi điều kiện tối thiểu về đảm bảo an toàn cho cư dân chưa được đáp ứng. Ảnh: Nhật Lân
ss
Quan sát từ bên ngoài, tòa nhà hiện đang thi công dở dang, nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Ảnh: Phương Thảo
 
đ
Hiện cả tòa nhà 18 tầng chưa có bất kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy nào. Ảnh: Phương Thảo
 
dd
Những ổ điện còn nguyên lõi như thế này xuất hiện ở khắp nơi. Ảnh: Phương Thảo
 
đ
Thậm chí, sợi dây điện còn treo lơ lửng trước cửa nhà đã có hộ dân sinh sống. Ảnh: Nhật Lân
 
dd
Tại cầu thang bộ, các vật liệu xây dựng được đặt chắn lối đi, nếu không may hỏa hoạn xảy ra người dân rất khó để thoát nạn. Ảnh: Phương Thảo
 
â
Tại đây cũng thấy rõ sự xuống cấp rõ rệt của công trình mặc dù chưa qua nghiệm thu. Ảnh: Nhật Lân
dd
Trong khi đó, cầu thang máy cũng đang trong quá trình thi công dở dang. Ảnh: Phương Thảo
 
aa
Nhiều tấm bảng điều khiển thang máy vẫn đang nằm trong tình trạng...chờ. Ảnh: Phương Thảo
 
sss
Tại khu vực tầng hầm, mọi thứ đều đang rất tạm bợ, không đủ đảm bảo các yếu tố an toàn. Ảnh: Nhật Lân
 
sss
Các cơ quan chức năng nhận định thùng rác được thiết kế, lắp đặt như thế này sẽ khiến khói lùa vào các căn hộ nhanh hơn nếu không may có cháy xảy ra. Ảnh: Phương Thảo
dd
Hệ thống đường ống nước, đường điện chưa hoàn thiện. Ảnh: Nhật Lân
 
aa
Chủ đầu tư chung cư này bị phản ánh đang có những dấu hiệu vi phạm như bán chui căn hộ, thu tiền không có hóa đơn; chậm tiến độ so với cam kết tại hợp đồng nhưng không bồi thường; xây dựng sai thiết kế; bàn giao căn hộ không đúng quy định, không có hệ thống an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy; dự án xuống cấp nhanh, thu phí tùy tiện không theo quy định… Trong khi đó, 400 người dân ở đây đang phải sống trong cảnh nơm nớp, bất an vì không đảm bảo an toàn. Ảnh: Phương Thảo

Tin mới