Cuộc sống viên mãn của danh ca Hương Lan

Sau nhiều thăng trầm, danh ca Hương Lan hiện có cuộc sống viên mãn bên người chồng cựu kỹ sư cơ khí hàng không.


Hương Lan sinh năm 1956, tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh. Bà ghi dấu ấn với dòng nhạc vàng, nhạc cổ truyền và cả cải lương. Một số ca khúc nổi tiếng của danh ca Hương Lan như Em đi trên cỏ non, Điệu buồn phương Nam, Chiếc áo bà ba…  

Hôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không
Ca sĩ Hương Lan.

Những năm 1980 từng được mệnh danh là "thập niên của Hương Lan", khi bà liên tiếp thành công trên cả hai lĩnh vực tân nhạc lẫn cổ nhạc. Ngoài ra, Tuấn Vũ - Hương Lan cũng được xem là cặp song ca lừng danh trong thị trường âm nhạc hải ngoại cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Hôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không
Hôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không
Hôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không

Đầu năm 1986, trong tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, Hương Lan đã gặp ông Đặng Quốc Toản, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988.

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, danh ca Hương Lan đã tìm thấy hạnh phúc bên người chồng kỹ sư. Bà từng tiết lộ với truyền thông rằng mình đã phải lòng ông xã vì tính cách khoan dung, hài hước, yêu thương gia đình. Hơn 30 năm chung sống, đến nay vợ chồng danh ca Hương Lan vẫn giữ được lửa hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Năm 2020, Hương Lan và chồng đã tổ chức lễ cưới ý nghĩa tại nhà thờ nhân dịp về Việt Nam. 

Hương Lan tiết lộ, khu vườn nhà do chính tay ông xã thiết kế. Ông trồng nhiều loại hoa, cây trái, rau xanh, ngoài ra còn nuôi chim, nuôi gà... Tiết lộ về ông xã, Hương Lan cho biết chồng rất đảm đang, chăm lo mọi công việc chăn nuôi, chăm sóc vườn tược. Trong khu vườn, nữ ca sĩ cùng chồng đích thân trồng nhiều loại cây đặc trưng của quê hương như: bưởi, thanh long... Hương Lan khẳng định: "Tổ ấm của chúng tôi nhỏ bé nhưng ấm cúng và rất Việt Nam".Hương Lan cùng ông xã hiện sống ở căn nhà rộng hơn 1.000 m2 tại bang California, Mỹ. Khi không đi diễn, bà dành thời gian để chăm sóc khu vườn rộng 500 m2 với nhiều loại rau, trái cây, cây cảnh và nấu nướng cho chồng con. 

Hôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng khôngHôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không

Hôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không

Hôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không

Bên cạnh khu vườn đầy cây trái, ông xã của Hương Lan còn xây cho bà một nhà kho để cất trữ đồ. Bên trong đó là hàng loạt va ly mà nữ danh ca từng dùng đi lưu diễn trong ngoài nước. Đồng thời, những băng đĩa từng phát hành của Hương Lan cũng được lưu giữ cẩn thận làm kỷ niệm. 

Ở tuổi 65, danh ca Hương Lan vẫn xuất hiện thường xuyên với các khán giả yêu tiếng hát của mình. Hương Lan cũng thường chia sẻ những hình ảnh đi diễn, hội ngộ bạn bè nghệ sĩ trên trang cá nhân. Qua năm tháng, Hương Lan vẫn được đông đảo người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ đằm thắm, mặn mà và giọng hát ngọt ngào, tình cảm.

Tin mới