Cưỡng đoạt tài sản, lĩnh án 30 tháng tù

(Baonghean.vn) - Chiều 6/3, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên tòa xét xử công khai vụ án Võ Văn Thắng, trú tại xóm 6 và Võ Văn Năm, trú tại xóm 2B, xã Nghĩa An về tội “Cưỡng đoạt tài sản.”

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11, Võ Văn Thắng đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản 02 lần, trong đó cùng với Võ Văn Năm đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản 01 lần, cụ thể:

Vào sáng 10/07/ 2017, Võ Văn Thắng đi đến đoạn đường giáp ranh giữa xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa và xóm 7, xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) với mục đích chặn người đi qua đường nhằm cưỡng đoạt tài sản. Khi thấy anh Lê Duy Thứ đang đi hướng từ xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn về thị xã Thái Hòa Thắng liền ra giữa đường dùng dao bấm chặn xe máy anh Thứ, sau đó  “xin” 100.000 đồng, anh Thứ đã đưa ví cho Thắng, kiểm tra ví chỉ còn 70.000 đồng, Thắng lấy hết số tiền trên rồi trả lại ví cho anh Thứ, số tiền này Thắng đã tiêu xài cá nhân.

Bị cáo thắng bên trái và Năm trước vành móng ngựa. Ảnh: Minh Thái
Bị cáo thắng bên trái và Năm trước vành móng ngựa. Ảnh: Minh Thái
Tiếp đó, vào ngày 2/11/2017, Võ Văn Năm  nhờ Võ Văn Thắng đến gặp anh Nguyễn Thái Sơn, trú tại xóm 4B xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, hiện đang thi công đường Quốc lộ 48D tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn để đòi nợ, Thắng đồng ý.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Thắng chở Năm về nhà mình, còn Thắng ra công trường chở anh Nguyễn Thái Sơn về để hỏi nợ. Khi anh Sơn đến nhà Thắng, Năm yêu cầu anh Sơn trả nợ, nhưng anh Sơn nói với Năm tiền công do anh Trần Văn Hậu chịu trách nhiệm thanh toán, thấy Sơn nói vậy, Thắng đi vào nhà lấy 1 chiếc kiếm dài 1m đặt ở thềm nhà rồi đóng cửa cổng lại để đe dọa anh Sơn.

Chứng kiến sự việc, mẹ Thắng là bà Đặng Thị Phương can ngăn và cất thanh kiếm còn anh Sơn nhân cơ hội trèo cổng ra về. Thấy anh Sơn về, Năm nói với Thắng ra dọa Sơn để lấy chiếc xe mô tô mang nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen, BKS37Z9 – 8651 nhằm buộc anh này phải trả nợ, Thắng đồng ý và cầm một khúc gậy dài khoảng 60cm đi ra tìm anh Sơn. Thấy xe máy anh Sơn đang dựng trước nhà chị Phạm Thị Truyền, Thắng đi lại dùng khúc gậy đập vỡ mũ bảo hiểm treo trên xe máy, rồi dắt xe của anh này về nhà Năm để cất dấu.

Tại phiên tòa, Võ Văn Thắng và Võ Văn Năm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Áp dụng khoản 1 điều 170 BLHS, tòa xử phạt Võ Văn Thắng 18 tháng tù; Võ Văn Năm 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản.”

Tin mới