'Cướp thủ' bị bắt sau 27 năm trốn nã

Phạm tội Giết người và Cướp tài sản, người đàn ông ở Kiên Giang đã vượt ngục, thay tên đổi họ trốn truy nã hàng chục năm.

Tường bị bắt giữ sau 27 năm thay tên, đổi họ trốn lệnh truy nã. Ảnh: Công An.

Tường bị bắt giữ sau 27 năm vượt ngục. Ảnh: Công An.

Lê Quang Tường (47 tuổi, ở huyện Tân Hiệp) vừa bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ sau 27 năm vượt ngục trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ, ngày 25/5/1990, Tường rủ bạn mang theo hung khí đến An Giang tìm người cướp tài sản. Cả hai thuê xe ôm chở đến đoạn đường vắng thị trấn Thoại Sơn, khống chế cướp xe.

Nạn nhân phản kháng nhưng bị Tường dùng dao đâm và cắt vào cổ. Dù bị thương, người chạy xe ôm cố tăng ga hất văng cả hai tên cướp xuống đường rồi đến công trình báo. Hai kẻ cướp bị bắt giữ ngay sau đó.

Bị tòa kết án tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản, Tường sau đó vượt ngục bỏ trốn đến TP HCM thay tên đổi họ nhằm lẩn trốn.

Đầu năm 2001, Tường quay về Kiên Giang đến xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp sinh sống, vì nghĩ rằng pháp luật đã "bỏ quên" mình.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới