Cúp Liên đoàn Anh: Lại là derby thành Manchester

(Baonghean.vn) - 1 giờ 45 ngày 27/10 sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh là trận derby thành Manchester giữa M.U và Man City. Cả 2 đội bóng đều đang có những tháng ngày đáng thất vọng về phong độ. M.U mới nhận thất bại tan nát 0-4 trước Chelsea, trong khi Man City đã 5 trận liên tiếp không thắng. Chính vì vậy, trận cầu lại trở nên đáng xem hơn bởi 2 đội đều muốn dùng nó để lấy lại tinh thần cho các cầu thủ.

Sân Old Trafford lo lắng

Nói về trận thua 0-4 trước Chelsea, tiền đạo kỳ cựu Eidur Gudjohnsen và là học trò cưng của Mourinho hài hước: "Jose vẫn biết cách làm thế nào để Chelsea đạt phong độ tốt nhất”.

Các chuyên gia bóng đá đều cho rằng đây không phải là đội bóng của Mourinho dù đã tiêu 200 triệu đôla vào thị trường chuyển nhượng vừa rồi. Năm ngoái, Louis Van Gaal kiếm được 19 điểm sau chín trận còn đến giờJose Mourinho mới chỉ có 14 điểm. Và David Moyes mùa bóng 2013-2014 cũng kiếm được chừng đấy điểm sau 9 trận chỉ có cầu thủ cỡ Tom Cleverley, chứ không phải Paul Pogba. 

Hiện cả Mourinho lẫn Guardiola đang ngồi trên đống lửa.
Hiện cả Mourinho lẫn Guardiola đang ngồi trên đống lửa.

Trong lịch sử Ngoại hạng Anh thì đây là sự khởi đầu tồi tệ thứ 2 của MU, chỉ có một mùa giải 2014-2015, Man Utd dành 13 điểm sau chín vòng đấu. 

Với cá nhân Mourinho, sau thất bại cay đắng 0-5 trước Barca vào tháng 10/2010, khi còn dẫn dắt Real Madrid, ông mới nhận 1 kết quả đáng quên như thế. Còn khán giả trung thành với MU, nhớ lại lần gần nhất Man Utd thua từ bốn bàn trở lên ở Ngoại hạng Anh diễn ra trước chính Chelsea, trong trận đấu trên sân Stamford Bridge năm 1999, với tỷ số 5-0. 

Từ chỗ là đội lép vế trước MU thì nay, Chelsea đã bất bại trước Man Utd 8 trận liên tiếp gần đây ở Ngoại hạng Anh (4 thắng, 4 hòa).

Đến nay, Mourinho đã có 14 trận chính thức trên cương vị thuyền trưởng MU, Mourinho giành 8 chiến thắng, hòa 2 và thua 4 tính ra được 26 điểm. Tức là ông còn kém với Moye 1 điểm và kém Louis van Gaal những 5 điểm.

Đã thử sức Pogba ở cả vị trí số 6 lẫn số 10 trên sân nhưng tiền vệ người Pháp chưa phát huy được hết sức mạnh vốn có. Để giải quyết vấn đề này, trong trận tới Mourinho có thể sẽ lựa chọn Michael Carrick thay thế cho Fellaini. Khi đã đẩy Rooney lên ghế dự bị, thì rất có thể Zlatan Ibrahimovic cũng sẽ được Mourinho cho nghỉ ngơi để làm mới hàng công của MU. BHL MU cũng lấy trận đấu này thử nghiệm cho vị trí trung vệ mà Bally để lại do chấn thương trong trận đấu với Chelsea.

Nỗi lo Man city 

Ông chủ sân Etihad khi đưa Pep Guardiola cầm quân sẽ kỳ vọng Man City chơi tấn công biến hóa, đẹp mắt hơn chứ không chỉ đơn thuần là những trận thắng xấu xí. Thực tế, Man City của Pep vẫn đang kiểm soát bóng rất tốt dựa trên nền tảng kỹ thuật của các cầu thủ mà Pep Guardiola đem về Etihad.  “Bộ tứ siêu đẳng” Silva-Bruyne-Aguero-Sterling đã khiến lối chơi của Man City mềm mại hơn rất nhiều.

Nhưng, cái ông chủ của Man City, Sheikh Mansour và khán giả sân Etihad trông chờ là sự ăn ý, nhịp nhàng khi phối hợp với nhau thật nhanh để có bàn thắng lại chưa đến. Loay hoay mãi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 hay 3-5-1-1, Pep Guardiola đã có 5 trận đấu không biết mùi chiến thắng khiến CĐV Man City bắt đầu sốt ruột.

2.	Đá trên sân Old Trafford, nên chắc chắn MU không thể đặt chiếc bus trước khung thành.
 Đá trên sân Old Trafford, nên chắc chắn MU không thể đặt chiếc bus trước khung thành.

Các đối thủ của Man City sớm bắt được điểm yếu của họ, đó là việc khá lúng túng khi triển khai bóng ngắn ban bật liên tục từ hàng thủ. Nếu đụng phải những đội chơi pressing tốt như Celtic của Brendan Rodgers (3-3), Tottenham của Pochettino (0-2), và mới đây là Barcelona (0-4) họ đều hòa và thua.

Man City đang có chuỗi 5 trận không thắng thời gian vừa qua (3 hòa, 2 thua) cái đau nữa là các bàn thắng lại đến từ những đường chuyền dài, điều mà Pep Guardiola không hề muốn. 

Lần đầu tiên trong đời cầm quân kể từ tháng 3/2009, Guardiola không thắng 5 trận liên tiếp. Thế nên, cúp Liên đoàn Anh chưa bao giờ là quan trọng với các đội bóng thành Manchester nhưng trong bối cảnh này, không ai muốn thua trong trận derby này.

Hiện nay, cả Mourinho lẫn Guardiola đang ngồi trên đống lửa và chiến thắng của người này đồng nghĩa với việc đẩy người kia đến sát chân tường.

Nhưng bóng đá là vậy, người thắng cuộc mới có quyền viết sử! 

                                                                                 An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới