Cúp quốc gia 2017: Đìu hiu ngay từ vòng loại

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày mùng 4 và 5/2, vòng loại Cúp quốc gia 2017 sẽ khởi động. Theo đó, có 5 cặp đấu được tổ chức và các đội thắng trận sẽ lọt vào vòng 1/8. Một giải đấu được xếp thứ 2 trong hệ thống thi đấu của VFF nhưng xem ra chả có mấy đội bóng mặn mà.

5 cặp đầu tham gia vòng sơ loại là Bình Phước - Đồng Tháp, SLNA - Đắk Lắk, SHB Đà Nẵng - Xi măng Fico Tây Ninh, Viettel - Huế, Hải Phòng gặp Nam Định. Như vậy, có 3 CLB tham dự V-League là SLNA, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng với lợi thế sân nhà lại có ngoại binh được đánh giá cao hơn hẳn.

Than Quảng Ninh đang là đương kim vô địch Cúp quốc gia. Ảnh: Internet
Than Quảng Ninh đang là đương kim vô địch Cúp quốc gia. Ảnh: Internet

Theo quy định của Điều lệ giải về việc ngoại binh ra sân: “a) Đối với các CLB Ngoại hạng: Tối đa 2 cầu thủ nước ngoài; Tối đa 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài. b) Đối với các CLB hạng Nhất:Tối đa 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài” thì rõ ràng Đắk lắk, Xi măng Fico Tây Ninh và Nam Định gặp bất lợi. Nhưng nhiều người cho rằng, thậm chí 3 đội V-League không cần dùng ngoại binh cũng sẽ bỏ túi 3 điểm bởi đội khách cũng chỉ xem vòng loại là cữ tập dượt đầu xuân.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì ngay cả Nam Định, một trong những cái tên được đánh giá là ứng viên trong cuộc đua vô địch tại giải hạng Nhất 2017 tới đây cũng không mặn mà với chiếc Cúp này.

Vòng loại Cúp quốc gia - Sứ Thiên Thanh 2017 có 2 cặp là chuyện nội bộ của các đội hạng Nhất đó là Bình Phước - Đồng Tháp, Viettel - Huế thì chỉ có Viettel và Huế hào hứng. Đơn giản là đội thắng trận chỉ phải gặp B.Bình Dương, vốn đang trẻ hóa đội hình ở vòng 1/8 còn đội thắng cặp Bình Phước - Đồng Tháp sẽ phải ra Cẩm Phả đối đầu với đương kim vô địch Cúp quốc gia Than Quảng Ninh.

Biết được điều gì đang chờ sẵn, nên cả Bình Phước lẫn Đồng Tháp đều không hào hứng. Thậm chí cặp Viettel - Huế nếu có thắng B.Bình Dương thì sẽ đụng FLC Thanh Hóa, mùa này đang được đầu tư khá nhiều tiền bạc nên cơ hội đi tiếp là không nhiều.

 Nhiều cầu thủ trụ cột và ngoại binh SLNA sẽ không ra sân mà nhường chỗ cho đàn em thi đấu. Ảnh: Internet
Nhiều cầu thủ trụ cột và ngoại binh SLNA sẽ không ra sân mà nhường chỗ cho đàn em thi đấu. Ảnh: Internet

Bản thân chủ nhà SLNA, sau khi thắng Đắk Lắk thì gặp ngay một đối thủ rất mạnh là Hà Nội FC nên con đường đi vào sâu trong giải cũng cực kỳ khó khăn. Nên không phải chỉ các đội phải tham gia vòng loại mà hầu hết các đội tham dự Cúp quốc gia đều ra sân với tinh thần tập dượt cho các cầu thủ trẻ. Theo đó, những cầu thủ chưa được đá V-League 2017 sẽ có cơ hội ra sân, đi đến đâu tính đến đấy, đôi khi phải nhìn vào hầu bao để BHL quyết định phương án của đội.

Phải đến vòng tứ kết, có lượt đi lượt về thì các trận đấu có thêm tí gay cấn, còn vòng loạt và vòng 1/8 rất nhiều trận đấu sẽ vắng khán giả. Thi đấu trong bối cảnh như thế, các cầu thủ trẻ cũng khó lòng có động cơ, cũng như sự hưng phấn để mà thi đấu. Biết vậy để khán giả có cái nhìn cảm thông về một giải đấu, bóng chưa lăn mà cảnh đìu hiu đã thấy.

                                                                                         Catcosan Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới