Cựu cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An giã từ sân cỏ

(Baonghean.vn) - Nhận thấy nền tảng thể lực không còn thực sự sung mãn, hậu vệ cánh phải Trần Đình Thắng đã quyết định nói lời chia tay Câu lạc bộ Phù Đổng ngay trước thềm giai đoạn lượt về Giải hạng Nhất Quốc gia 2022.

Được biết, bản hợp đồng giữa Trần Đình Thắng và Câu lạc bộ Phù Đổng vẫn còn thời hạn đến hết mùa giải năm nay. Tuy nhiên, do không đóng góp được gì nhiều cho đội bóng chủ quản, cầu thủ sinh năm 1990 đã quyết định rời sân Thanh Trì sớm hơn kế hoạch. Theo tiết lộ của Trần Đình Thắng, anh sẽ chuyển sang làm một công việc khác sau gần 2 thập kỷ lăn lộn với trái bóng tròn.

Trần Đình Thắng đã giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Ảnh: FBNV
Trần Đình Thắng đã giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Ảnh: FBNV

Trần Đình Thắng là sản phẩm của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cùng lứa với Quế Ngọc Mạnh, Lê Thế Cường, Nguyễn Cảnh Dương và Vương Quốc Trung, hiện đang là trụ cột của Câu lạc bộ Phù Đổng. Đánh giá một cách khách quan, sự nghiệp cầu thủ của Trần Đình Thắng có phần thầm lặng và lận đận hơn so với các đồng đội cùng trang lứa, dù tài năng và nỗ lực phấn đấu không hề kém cạnh.

Sau khi cùng U21 Sông Lam Nghệ An giành ngôi Á quân tại Giải U21 Báo Thanh Niên 2010, Trần Đình Thắng đã phải rời sân Vinh để gia nhập Hà Nội ACB. Đầu mùa giải 2013, cầu thủ người Quỳnh Lưu được Quảng Nam chiêu mộ. Dưới trướng của HLV Vũ Quang Bảo, Trần Đình Thắng thi đấu khá ấn tượng và góp công lớn vào thành tích vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia 2013 cùng tấm vé lên chơi tại đấu trường V.League.

Trần Đình Thắng (ngoài cùng bên trái) trong màu áo Quảng Nam. Ảnh: FBNV
Trần Đình Thắng (ngoài cùng bên trái) trong màu áo Quảng Nam. Ảnh: FBNV

Đáng tiếc, một chấn thương rất nặng xảy ra trong giai đoạn cuối của V.League 2014 đã khiến Trần Đình Thắng phải rời xa sân cỏ suốt gần 3 năm (2014 - 2016). Thậm chí là có thời điểm, Trần Đình Thắng phải làm phụ hồ để mưu sinh. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Trần Đình Thắng đã kịp trở lại với sân chơi chuyên nghiệp ở đầu mùa giải 2017 trong màu áo Câu lạc bộ Phù Đổng, lúc đó đang thi đấu ở Giải hạng Nhì Quốc gia.

Tại sân Thanh Trì, Trần Đình Thắng từng là một trong những trụ cột "không thể thay thế" của HLV Nguyễn Trung Kiên. Nhờ lối chơi mạnh mẽ, nhiệt tình và không kém phần thông minh, cầu thủ mang biệt danh "Antonio Valencia của Việt Nam" thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của Câu lạc bộ Phù Đổng với vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải. Nhìn chung, Trần Đình Thắng luôn hoàn thành khá xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhưng ở giai đoạn lượt đi của Giải hạng Nhất Quốc gia 2022, Trần Đình Thắng không còn được Ban huấn luyện của Câu lạc bộ Phù Đổng trọng dụng. Sự suy giảm về mặt thể lực do vấn đề tuổi tác là nguyên nhân chính khiến cựu cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An, Hà Nội ACB và Quảng Nam phải thường xuyên "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị. Đây là điều dễ hiểu, bởi Trần Đình Thắng đã bước sang tuổi 32.

Thay vì ở lại để hưởng "việc nhẹ lương cao", Trần Đình Thắng đã chủ động xin Ban lãnh đạo của Câu lạc bộ Phù Đổng được thanh lý hợp đồng sớm hơn nửa mùa giải. Trước mắt, hậu vệ người Quỳnh Lưu sẽ nghỉ ngơi một thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch theo học lớp HLV bằng C do AFC tổ chức./.

Tin mới