Cựu chiến binh đặc công Hải quân thăm đơn vị cũ

(Baonghean.vn) - Ngày 4/11, 46 cựu chiến binh Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ Tĩnh đến thăm đơn vị cũ đóng quân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Tiếp đón đoàn có đồng chí Đại tá Đoàn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 126; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Năng, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.

Đoàn cựu chiến binh sĩ quan, anh hùng LLVT nhân dân Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ Tĩnh trong niềm hân hoan chào đón của các cán bộ, chiến sỹ khi về thăm lại đơn vị cũ.
Đoàn Cựu chiến binh Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ Tĩnh được các cán bộ, chiến sỹ chào đón khi về thăm lại đơn vị cũ.

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 là lực lượng đặc công nước đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam, từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị từ năm 1966 cho đến năm 1973. Trong suốt 7 năm, Lữ đoàn đã dũng cảm, mưu trí tổ chức hơn 300 trận đánh gây thiệt hại hoàn toàn cho 400 tàu địch.

Năm 1975, 107 sỹ quan, chiến sỹ do Thiếu tướng Mai Năng đã tham gia giải phóng thành công nhiều hòn đảo ở Trường Sa. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn cựu chiến binh thăm quan các thiết bị, vũ khí của Lữ đoàn
Đoàn cựu chiến binh thăm quan các thiết bị, vũ khí hiện đại của Lữ đoàn

Trong chuyến thăm lại đơn vị cũ, các cựu chiến binh đã gặp mặt, trò chuyện với các cán bộ, chiến sỹ; cùng nhau ôn lại truyền thống chiến đấu hào hùng, quả cảm của đơn vị. Đoàn còn ghé thăm bảo tàng hải quân, thăm thao trường huấn luyện của đơn, chứng kiến các hoạt động sẵn sàng chiến đấu của đơn vị Lữ đoàn đặc công hải quân 126…

Đoàn cựu chiến binh thăm thao trường huấn luyện của đơn vị
Đoàn cựu chiến binh thăm thao trường huấn luyện của đơn vị
Sử dụng trường côn là một bộ môn quan trọng trong doạt động luyện tập võ công của các chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân126, Bộ tư lệnh
Các chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân126 tập luyện võ thuật.
Các tình huống diễn tập được đặt ra trong công cuộc chống đột kích trên biển.
Lữ đoàn 126 diễn tập chống đột kích trên biển.

Tại buổi gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh, các cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 126, Bộ Tư lệnh bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới; luôn đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thanh Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới