Cựu chiến binh Nghệ An góp hơn 32 nghìn ngày công, hiến hơn 39.400 m2 đất xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh Nghệ An đóng góp hơn 32 nghìn ngày công, hiến hơn 39.400 m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Sáng 27/6, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh và đại diện Hội Cựu chiến binh các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh và đại diện Hội Cựu chiến binh các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ảnh: Công Kiên

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã bám sát tình hình nhiệm vụ,  tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, công tác đề ra. Cụ thể, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên. 

Ông Đặng Văn Nhâm (SN 1941) ở xóm 5, xã Mỹ Sơn (Đô Lương)
Gia đình CCB Đặng Văn Nhâm, xóm 5, xã Mỹ Sơn (Đô Lương) được Hội CCB huyện hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ảnh: Công Kiên
Một trong những hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019 đó là gương mẫu tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trực tiếp đảm nhận 217 công trình với tổng trị giá hơn 6,73 tỷ đồng. Một số tổ chức Hội cơ sở đi đầu trong phong trào bảo vệ môi trường, đóng góp hơn 32 nghìn ngày công, hiến tổng số hơn 39.400 m2 đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn…
 Tiêu biểu trong phong trào đóng góp ngày công, hiến đất mở đường giao thông nông thôn phải kể đến CCB các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Con Cuông, Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Châu. Toàn tỉnh có tới 2.143 gia đình hội viên CCB tham gia hiến đất làm nông thôn mới.
 Nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm được Hội CCB tỉnh xác định là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp xử lý có hiệu quả, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…
Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, đặc biệt là phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo
Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, đặc biệt là phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về công tác tổ chức Hội, quản lý hoạt động của hội viên, đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện các phong trào và cuộc vận động, tăng cường phản biện các cơ chế và chính sách…

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, đặc biệt là phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở, đảm bảo sự đoàn kết, gắn bó của hội viên.

Dịp này, Hội nghị tiến hành bầu bổ sung một đồng chí vào BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tin mới