Cựu chiến binh Nghệ An xây dựng gần 6.900 mô hình an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, toàn tỉnh xây dựng được gần 6.900 mô hình với tổng số 21.350 hội viên tham gia.

Chiều 27/6, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm (2014 - 2019) chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn an toàn giao thông”.

Tham dự có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan; đại diện Hội Cựu chiến binh các huyện, thành, thị và 22 tập thể, cá nhân điển hình trong cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn an toàn giao thông”.

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp đã triển khai gần 1.700 buổi cho hơn 335.000 lượt người, kẻ vẽ hơn 200.000 khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền pháp luật về ATGT và văn hóa giao thông. Tổ chức 672 lớp tập huấn với 18.500 lượt cán bộ tham gia.
Thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, toàn tỉnh xây dựng được 6.892 mô hình với tổng số 21.350 hội viên tham gia. Trong đó, 3.935 tổ an ninh trật tự; 2.029 “đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; 925 “Cổng trường an toàn”; 3 mô hình “Đường tàu an toàn”.
Cựu chiến binh Bùi Tiến Đông, xóm 15, xã Nghi Kim (thành phố Vinh) gác đường tàu, đảm bảo an toàn cho người qua lại. Ảnh: Công Kiên
Cựu chiến binh Bùi Tiến Đông, xóm 15, xã Nghi Kim (thành phố Vinh) tự nguyện gác đường tàu, đảm bảo an toàn cho người qua lại. Ảnh: Công Kiên

Trong đó, có các mô hình tiêu biểu như “Tổ tự quản ANTT và ATGT” của Hội CCB các xã Bảo Thành (Yên Thành), Diễn Thọ (Diễn Châu), Châu Quang (Quỳ Hợp)… “Đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp” ở Thanh Lĩnh (Thanh Chương), thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu)…

Đặc biệt là mô hình “Cổng trường an toàn” ở Trường Tiểu học và THCS thị trấn Quán Hành và xã Nghi Mỹ (Nghi Lộc); mô hình “Đường tàu an toàn” ở xã Quỳnh Tân, Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu),  xã Nghi Kim (thành phố Vinh)...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban ATGT tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban ATGT tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Cùng với đó, Hội CCB đã xây dựng được nhiều điển hình trong phong trào tham gia giữ gìn trật tự ATGT như ông Nguyễn Huy Chi (Quỳnh Lưu), vợ chồng ông Bùi Tiến Đông (thành phố Vinh);  Nguyễn Hữu Đức (Nghi Lộc)…

Giai đoạn 2019 - 2023 Hội CCB sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành và văn hóa giao thông cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Tiến hành nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các cấp theo hướng mỗi đơn vị có ít nhất một mô hình…

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh -  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên
Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2018; 3 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 3 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh về thành tích xuất sắc trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT.
Dịp này, Hội Cựu chiến binh và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức thông qua và ký kết Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông (giai đoạn 2019-2023)”. 

Tin mới