Cựu chiến binh Quỳnh Lưu: Nhiều mô hình làm ăn giỏi

(Baonghean.vn) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh Quỳnh Lưu làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, đến nay huyện hội có 177 mô hình trang trại thu lãi hàng năm trên 100 triệu đồng, 488 mô hình sản xuất kinh doanh có lãi trên 100 triệu đồng/năm và 29 mô hình có lãi trên 500 triệu đồng/năm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Thanh Toàn
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao tặng bức trướng cho Hội CCB huyện với dòng chữ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Ảnh: Thanh Toàn

Trong 2 ngày 12, 13/6, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Trân – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Danh Lai - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn và 152 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 1.500 hội viên CCB trên địa bàn huyện.

Hội CCB huyện Quỳnh Lưu hiện có 409 chi hội thuộc 39 cơ sở hội. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội chú trọng đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo. Hiện huyện hội có 177 mô hình trang trại thu lãi hàng năm trên 100 triệu đồng, 488 mô hình sản xuất kinh doanh có lãi trên 100 triệu đồng/năm và 29 mô hình có lãi trên 500 triệu đồng/năm. 

Mô hình sản xuất mộc mỹ nghệ của CCB Hoàng Văn Nguyện (áo đen), xã Quỳnh Thọ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Thanh Toàn
Mô hình sản xuất mộc mỹ nghệ của CCB Hoàng Văn Nguyện (áo đen), xã Quỳnh Thọ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Thanh Toàn

Công tác nghĩa tình cũng được chú trọng, hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ, giúp nhiều CCB khó khăn tu sửa, làm lại nhà mới. Nhờ vậy, đời sống hội viên ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,2%, hộ khá giàu 72%. Trong 5 năm, Hội CCB huyện đã vận động hội viên tham gia được trên 1.000 ngày công, đóng góp trên 71 triệu đồng tiền mặt, tu sửa 46 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. 

Trong chương trình xây dựng NTM, các cấp hội CCB đã vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến hơn 135.000 m2, phá dỡ đường bao được hơn 20.000 m và các công trình trị giá hơn 1,6 tỷ đồng, đóng góp 22.000 ngày công và 3,3 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, các công trình văn hóa, vệ sinh môi trường…

Công tác bồi dưỡng cán bộ luôn nhận được sự quan tâm, 100% cán bộ lãnh đạo hội và chi hội được bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Kết quả bình xét, phân loại tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình đạt văn hóa hàng năm đều tăng…

Dịp này, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũng đã tặng cho Hội CCB huyện bức trướng mang dòng chữ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Thanh Toàn
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Thanh Toàn

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra BCH Hội CCB huyện Quỳnh Lưu khóa VI, Nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Điền, Chủ tịch Hội CCB khóa V tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Thanh Toàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới