Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì ăn chặn tiền

2 ông Ngữ và Duẩn đã lập hồ sơ khống để ăn chặn, lấy tiền chăm sóc bảo vệ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng mà thành phố cấp cho xã.

Sáng 15/11, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng ông Lê Đăng Duẩn (40 tuổi, là Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa) và ông Lê Văn Ngữ (55 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã này).

Rừng nằm trên địa bàn xã Đông Lĩnh.
Rừng nằm trên địa bàn xã Đông Lĩnh.

Theo công an, hai ông Ngữ, Duẩn đã lập hồ sơ khống để ăn chặn, lấy tiền chăm sóc bảo vệ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng mà thành phố cấp cho xã.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa ông Lê Anh Xuân cho biết, đang tiến hành các thủ tục để đình chỉ sinh hoạt Đảng và các quy trình xử lý sau khi ông Ngữ và Duẩn bị cơ quan điều tra khởi tố.

Theo ông Lê Anh Xuân, ông Duẩn làm Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh từ năm 2013 đến nay.

Còn ông Ngữ trước đó là Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh sau đó thì được điều động về Chủ tịch phường Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) và vừa nghỉ chế độ từ ngày 1/6.

Tin mới