Cựu đại tá Nga bị kết án vì tội phản quốc cố vượt ngục

Cựu đại tá của Bộ Quốc phòng Nga Andrey Belyaev bị kết án vì tội phản quốc đã cố vượt ngục ở Dimitrovgrad và nhận mức án bổ sung cho cuộc chạy trốn bất thành này, - cơ quan thực thi pháp luật vùng Ulyanovsk cho biết.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 

Báo chí nhận tin về vụ việc này từ nhân vật không nêu danh trong bộ phận báo chí của Viện Công tố vùng Ulyanovsk. Theo dữ liệu của cơ quan chuyên trách, tù nhân người  Matxcơva  52 tuổi vào tháng Tám "đã lợi dụng sự kiểm soát sơ hở yếu kém của nhân viên quản ngục, tự đào tẩu khỏi địa bàn thi hành án". Đối tượng cựu đại tá bị bắt khi đã ra tới hàng rào chính của khu vực cấm.

Tòa án nhận định đối tượng phạm tội trốn tù và Belyaev nhận 11,5 năm biệt giam cộng với án cũ.

Tháng Mười năm 2016 Belyaev bị kết án 12 năm tù giam cấm cố vì tội phản bội Tổ quốc. Các chi tiết của vụ án hình sự không được công bố với giới truyền thông, vì hồ sơ thuộc loại  bí mật. Cũng không nêu tên đất nước có lợi vì hành vi phản quốc của Belyaev, nhưng trong các chứng cớ của vụ án có giấy phép định cư tại Thụy Điển.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới