Cựu danh thủ Man Utd muốn giúp Việt Nam đạt ước mơ dự World Cup

Cựu danh thủ của Man Utd chia sẻ về công việc và mục tiêu với bóng đá Việt Nam, khi tham dự lễ khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sáng 20/11.

Giggs tỏ ra háo hức khi được làm việc ở Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Giggs tỏ ra háo hức khi được làm việc ở Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Ryan Giggs và Paul Scholes đang có mặt ở Việt Nam theo lời mời của Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam PVF. Theo hợp đồng đã ký, Giggs sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật, chịu trách nhiệm huấn luyện cầu thủ và đào tạo huấn luyện viên, đồng thời tham gia xây dựng và phát triển PVF trở thành trung tâm đào tạo bóng đá số một Việt Nam.

Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, Giggs nói: "Đối với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy tiềm năng của họ và giúp họ đạt được đến tiềm năng đó. Tôi cùng với các cộng sự sẽ thiết kế một kế hoạch dài hơi để đào tạo các cầu thủ trẻ. Họ cần có những HLV tốt, chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, cũng như khát khao chiến thắng.

Tôi đã trải qua 25 năm thi đấu và 2 năm làm việc trong hệ thống quản lý ở Man Utd. Tôi sẽ mang những kinh nghiệm đó đến đây để tạo ra con đường có thể đưa các cầu thủ trẻ đến với ước vọng của mình, cũng như giúp PVF đạt mục tiêu - đó là tạo ra những nhân tố có thể góp sức giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam giành vé dự World Cup 2030. Dĩ nhiên đó không phải là con đường dễ dàng. Nhưng chúng ta phải có ước mơ. Tôi từng ước mơ được thi đấu cho Man Utd và tôi đã đạt được điều đó. Hôm nay, tôi có mặt ở đây chính là để giúp các bạn đạt được ước mơ của mình".

Một trong những yếu tố quan trọng và ban đầu khiến Giggs có niềm tin lớn vào sự thành công của PVF chính là cơ sở hạ tầng. Anh nhấn mạnh: "Tôi đã tập luyện ở Carrington của Man Utd, và đó là một trong những trung tâm huấn luyện hàng đầu thế giới. Thế nhưng sau khi đi tham quan và tìm hiểu về cơ sở vật chất ở PVF, tôi thấy rằng hạ tầng tại đây không thua kém gì Carrington, thậm chí có khía cạnh còn tốt hơn. Tôi rất háo hức khi được cùng các cộng sự nằm trong bộ máy này, được góp sức đào tạo và giám sát các cầu thủ trẻ từ khía cạnh kỹ thuật, thể lực, dĩnh dưỡng... để tương lai bóng đá Việt Nam thật rạng rỡ".

Như những năm tháng trên sân cỏ, sau khi giải nghệ Scholes tiếp tục đồng hành cùng Giggs. Ảnh: Đức Đồng

Như những năm tháng trên sân cỏ, sau khi giải nghệ Scholes tiếp tục đồng hành cùng Giggs. Ảnh: Đức Đồng

Sau khi giải nghệ, Giggs cùng một số cựu đồng đội thuộc "Đội hình 1992" huyền thoại của Man Utd đầu tư vào CLB nhỏ Salford City - nơi cũng chuyên tâm đào tạo cầu thủ trẻ với mục tiêu trở thành những người chơi bóng chuyên nghiệp. 

Chia sẻ về con đường đến với bóng đá trẻ, anh nói: "Tôi có sự quan sát của riêng mình, và nghĩ rằng cầu thủ trẻ cần rèn luyện thói quen tốt, có sự huấn luyện tốt, dinh dưỡng tốt và phải đặt ra mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi cũng như Paul Scholes và các cựu cầu thủ khác của thế hệ 1992 luôn muốn được hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ.

Không phải tất cả những người hội đủ các điều kiện kể trên đều trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ có một số đạt được mục tiêu ban đầu đó. Nhưng những người bước ra từ các chương trình đào tạo đó hoàn toàn có thể làm việc, phục vụ, cống hiến cho bóng đá ở những lĩnh vực khác nhau như làm khoa học thể thao, huấn luyện viên... Đó là mục tiêu dài hạn của chúng tôi".

Trước câu hỏi về khả năng trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam, Scholes nói: "Đấy là điều khá bất ngờ. Để trở thành đại sứ du lịch, bạn phải hiểu rất rõ về nơi đó. Tuy nhiên mọi cánh cửa đều mở rộng. Nếu trong thời gian tới tôi phải lòng đất nước, con người hay địa danh, món ăn của Việt Nam thì biết đâu đấy lại là một cơ hội thú vị. Còn trước mắt, tôi rất thích thú với sự đón tiếp của các bạn".

Giggs thì cho biết: "Hồi còn là cầu thủ, hành trình của chúng tôi rất khép kín. Thường là: sân bay, khách sạn, ra sân thi đấu rồi quay về. Chúng tôi thường không có thời gian để đi đây đó. Nhưng từ khi giải nghệ, chúng tôi có nhiều cơ hội để làm điều đó. Và chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ thu xếp để được đi thăm thú con người và đất nước Việt Nam - một điểm đến mà ai cũng mong muốn".

Giggs và Scholes là những thành viên trong lứa cầu thủ 1992 do cựu HLV Alex Ferguson đào tạo, vốn nhận được rất nhiều sự yêu mến của người hâm mộ Man Utd tại Việt Nam. Họ đều dành trọn vẹn sự nghiệp thi đấu tại sân Old Trafford và đạt nhiều vinh quang.

Scholes đã chơi 499 trận và ghi 107 bàn cho Man Utd. Anh được xem là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Giggs thậm chí đã 672 lần khoác áo Man Utd, ghi 114 bàn. Anh là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá với 34 chiếc Cup lớn nhỏ. Trong 24 năm chơi cho Man Utd, anh 13 lần vô địch nước Anh và tham dự 22 mùa giải Ngoại hạng Anh liên tiếp. Giggs cũng giữ kỷ lục nhiều lần khoác áo Man Utd nhất.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới