Cựu đội trưởng U21 SLNA đầu quân cho CLB Phố Hiến

(Baonghean.vn) - Do không nằm trong kế hoạch của SLNA ở mùa giải tới, nên tiền đạo Phạm Đức Thông đã quyết định đầu quân cho CLB Phố Hiến, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Đây là thông tin khá bất ngờ với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, bởi Phạm Đức Thông vừa trải qua một mùa giải thành công cùng CLB Phố Hiến, theo hình thức cho mượn từ SLNA.

Trong màu áo đội bóng Hưng Yên, Phạm Đức Thông ghi được 3 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo tại giải hạng Nhất 2019. Thành tích giành tấm vé vào chơi trận play-off với CLB Thanh Hóa của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh, có công không nhỏ của Phạm Đức Thông.

Phạm Đức Thông (số 9) trong màu áo CLB Phố Hiến. Ảnh: VPF
Phạm Đức Thông (số 9) trong màu áo CLB Phố Hiến. Ảnh: VPF
Nhờ những màn trình diễn xuất sắc của mình, tiền đạo sinh năm 1997 đã được HLV Park Hang-seo triệu tập vào thành phần U22 Việt Nam ở 2 lần tập trung hồi tháng 6 và tháng 7. Đáng tiếc, cầu thủ người Thị xã Thái Hòa lại không nằm trong danh sách cuối cùng của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, nơi chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo giành tấm Huy chương vàng danh giá.
Những tưởng, với sự tiến bộ trông thấy của Phạm Đức Thông trong thời gian qua, đội bóng xứ Nghệ sẽ trao cơ hội cho cầu thủ này được chứng tỏ tài năng ở mùa giải 2020. Tuy nhiên, thay vì dành cho Phạm Đức Thông bản hợp đồng chuyên nghiệp, SLNA đã quyết định để tiền đạo 22 tuổi tự do ra đi (hết hợp đồng đào tạo trẻ). Điểm đến tiếp theo của cựu đội trưởng U21 SLNA (2018), chính là CLB Phố Hiến, đội bóng mà Phạm Đức Thông khoác áo ở mùa giải trước.

Tin mới