Cựu hậu vệ Sông Lam Nghệ An chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi V.League 2022 chính thức hạ màn, đội bóng Núi Hồng đã chia tay hàng loạt cầu thủ, trong đó có hậu vệ cánh phải Nguyễn Sỹ Nam.

Gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2022 từ SHB Đà Nẵng, cầu thủ người Anh Sơn (Nghệ An) đã thường xuyên được huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sử dụng. Bằng chứng là tại V.League 2022, Nguyễn Sỹ Nam đã có tổng cộng 9 lần được hiện diện trên sân với thời lượng 507 phút. Đáng tiếc, Nguyễn Sỹ Nam không nằm trong kế hoạch của đội bóng Núi Hồng cho mùa giải mới.

Nguyễn Sỹ Nam (áo hồng) trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hong Linh Ha Tinh FC
Nguyễn Sỹ Nam (áo hồng) trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hong Linh Ha Tinh FC

Như đã biết, Nguyễn Sỹ Nam trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An, cùng lứa với Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng... Tuy nhiên, trong màu áo Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng, cầu thủ sinh năm 1993 lại hiếm khi được các huấn luyện viên tin dùng. Đây là điều hết sức thất vọng với cầu thủ từng được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập lên U19 Việt Nam (2012).

Ngoài nửa mùa giải khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nguyễn Sỹ Nam còn có quãng thời gian thi đấu cho Xổ số Kiến thiết Cần Thơ (2014 - 2015), Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Sông Lam Nghệ An (2017 - 2021), SHB Đà Nẵng (nửa đầu mùa giải 2022).

Thành tích ấn tượng nhất của Nguyễn Sỹ Nam tính đến thời điểm này là chức vô địch tại Vòng chung kết U17 Quốc gia 2009 và chức vô địch tại Cúp Quốc gia 2017.

Cũng phải chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như Nguyễn Sỹ Nam còn có Phan Đình Vũ Hải, Trương Trọng Sáng, Đào Nhật Minh, Nguyễn Trọng Đại, Giang Trần Quách Tân... Qua đó, có thể thấy, đội bóng Núi Hồng đang thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự sau mùa giải đầy thất vọng - giành quyền trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng của V.League 2022.

Tin mới