Cựu hậu vệ Sông Lam Nghệ An đầu quân cho Đông Á Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị cho mùa giải 2023, đội bóng xứ Thanh đã chiêu mộ thành công hậu vệ cánh phải Nguyễn Sỹ Nam với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Mặc dù nổi danh từ khá sớm khi cùng U17 Sông Lam Nghệ An vô địch tại Giải U17 Quốc gia năm 2009 và được triệu tập lên U19 Việt Nam năm 2012, sự nghiệp quần đùi áo số của Nguyễn Sỹ Nam lại khá lận đận, ít nhất là so với người đồng nghiệp cùng trang lứa như Quế Ngọc Hải.

Trước khi gia nhập Đông Á Thanh Hóa, cầu thủ sinh năm 1993 đã lần lượt khoác áo Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Sỹ Nam (số 21) hồi còn khoác áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF

Nguyễn Sỹ Nam (số 21) hồi còn khoác áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF

Theo thống kê, tính đến thời điểm này, Nguyễn Sỹ Nam mới chỉ có tổng cộng 61 lần được ra sân thi đấu, với thời lượng 4.172 phút tại sân chơi V.League. Đây là những con số không tương xứng với tài năng và kinh nghiệm của hậu vệ sắp tròn 30 tuổi.

Hy vọng rằng, việc đầu quân cho Đông Á Thanh Hóa sẽ giúp Nguyễn Sỹ Nam có thêm nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, muốn chinh phục niềm tin của tân huấn luyện viên Velizar Popov, Nguyễn Sỹ Nam cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ trong tập luyện và thi đấu.

Có một sự trùng hợp rất thú vị là trong quá khứ, đội bóng xứ Thanh từng có được sự phục vụ của Trần Đình Đồng - cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An và cũng thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Trần Đình Đồng và Nguyễn Sỹ Nam đều đến từ xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn.

Tin mới