Cứu nạn 7 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển

(Baonghean.vn)- Sau 2 ngày trôi dạt trên biển, chiều 27/4, tàu cá mang biển số NA 90202TS và 7 thuyền viên là giáo dân thuộc giáo họ Văn Thai gặp nạn trên biển đã được tàu của Hải đội 2, BĐBP Nghệ An lai kéo vào bờ an toàn.

Tàu bị nạn neo tại cảng Lạch Quèn. Ảnh: Hải Thượng.
Tàu bị nạn neo tại cảng Lạch Quèn. Ảnh: Hải Thượng.

Trước đó lúc 10 giờ 30 phút ngày 25/4, tàu vỏ gỗ biển số NA 90202TS, do anh Trần Văn Đặng (SN 1977) làm thuyền trưởng và 7 thuyền viên là giáo dân thuộc giáo họ Văn Thai, ở xóm 9 xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu, đang đánh cá tại tọa độ 19°05´N - 106º44´E cách Lạch Quèn khoảng 40 hải lý về phía đông thì bị gãy trục máy không thể sửa chữa, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được tin báo BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo đồn Biên phòng Quỳnh Thuận liên lạc với các tàu thuyền hoạt động khu vực gần đó đến hỗ trợ, đồng thời điều động tàu BP 06-13-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 lên đường cứu nạn. Đến 14 giờ 45phút ngày 27/4 tàu cứu hộ đã lai kéo tàu bị nạn vào bờ và bàn giao cho cấp ủy chính quyền địa phương xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu.

Đồn BP Quỳnh Thuận BĐBP Nghệ An đã tặng quà cho các ngư dân trên tàu cá gặp nạn. Ảnh: Hải Thượng.
Đồn BP Quỳnh Thuận BĐBP Nghệ An đã tặng quà cho các ngư dân trên tàu cá gặp nạn. Ảnh: Hải Thượng.

Ông Hồ Ngọc Lưu, xóm trưởng xóm 9, xã Sơn Hải, đồng thời đại diện cho bà con giáo dân họ Văn Thai cho biết: Đại diện cho bà con nhân dân và giáo dân họ Văn Thai cảm ơn cán bộ chiến sỹ BĐBP đồn Quỳnh Thuận đã thông tin kịp thời để Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An điều động lực lượng ra cứu nạn đưa được các thuyền viên và tàu cá vào bờ, đảm bảo an toàn người và phương tiện./.

Hải Thượng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới