Cứu nạn thành công tàu cá và 15 thuyền viên Nghệ An gặp nạn trên biển

(Baonghean.vn) - Ngày 14/6, sau hơn 24 giờ vượt sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cứu nạn thành công, đưa vào bờ an toàn 15 thuyền viên cùng tàu cá bị nạn.

Trước đó, vào lúc 10h 30 phút ngày 13/6, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông tin tàu cá mang biển kiểm soát NA 97175 TS cùng 15 thuyền viên do ông Trần Đình Chắt, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu đang khai thác hải sản tại tọa độ 18°53’’ N - 106°53’’E (cách Mũi Rồng, Cửa Lò, Nghệ An về phía Đông khoảng 72 hải lý) thì bị gãy trục cơ hộp số. Thời điểm đó do ảnh hưởng của bão số 1 nên biển có sóng to, gió lớn.

Tàu cá
Tàu Hải đội 2 (BĐBP) tiếp cận tàu cá bị nạn. Ảnh: Anh Bách

Thuyền trưởng và các thuyền viên cố gắng sửa chữa nhưng không thể khắc phục và đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu cá bị nạn được lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Anh Bách
Tàu cá bị nạn được lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Anh Bách

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phối hợp với Đài thông tin duyên hải và các lực lượng hiệp đồng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để đến hỗ trợ cứu nạn. Chỉ đạo các đơn vị Biên phòng tuyến biển thông báo cho các địa phương ven biển, các tổ tàu thuyền đánh bắt đoàn kết, các phương tiện đánh bắt gần khu vực tàu cá bị nạn đến để hỗ trợ. Đồng thời, điều động tàu CN 09 (BP 09.16.01) cùng 15 cán bộ, chiến sỹ do Trung tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Hải đội 2 chỉ huy xuất kích cứu nạn. 

Hải đội 2 ( BĐBP Nghệ An) bàn giao tàu cá bị nạn và thuyền viên cho chính quyền địa phương. Ảnh: Anh  Bách
Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) bàn giao tàu cá bị nạn và thuyền viên cho chính quyền địa phương. Ảnh: Anh Bách

Sau hơn 24 giờ vượt sóng to, gió lớn lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu bị nạn, làm công tác cứu hộ, chăm sóc sức khỏe các thuyền viên và lai dắt tàu bị nạn vào cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, bàn giao cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và cấp ủy chính quyền địa phương./.

Tin mới