Cựu Ngoại trưởng Kissinger cảnh báo nguy cơ lặp lại Chiến tranh thế giới thứ nhất

Trả lời phỏng vấn Neue Zürcher Zeitung, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger cho biết cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể kết thúc như thế nào.
Cựu ngoại trưởng Mỹ
Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.

Khi được hỏi về mức độ gia tăng đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc so với giai đoạn Chiến tranh lạnh trước đây, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng mạnh trong những tháng cuối nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump.

Ông Henry Kissinger nói: "Những điều đã xảy ra không dễ gì xóa khỏi trí nhớ của những người tham gia". 

Tuy nhiên, chính quyền Joe Biden hiểu rằng đối đầu không thể mang lại lợi ích cho Washington, Bắc Kinh và phần còn lại của thế giới, ông Kissinger nói. 

Nhà ngoại giao kỳ cựu Henry Kissinger cảnh báo: "Điều này sẽ dẫn đến một cuộc xung đột không có người chiến thắng, giống như Chiến tranh thế giới thứ nhất, sẽ kết thúc với sự tiêu hao của cả hai bên".

Nhà ngoại giao lưu ý rằng xã hội Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù thường trực và là nguồn gốc các hiện tượng tiêu cực.

"Thực sự sẽ rất khó để chính quyền mới tìm ra lối thoát cho cuộc đối đầu và phát triển được một chiến lược bền vững hơn" - ông Kissinger nói.

Tin mới