Cứu sống 2 mẹ con ở xã biên giới Nghệ An ăn lá ngón tự tử

(Baonghean.vn) - Hai mẹ con người dân tộc Khơ Mú, ở bản Quyết Thắng xã Keng Đu (Kỳ Sơn) ăn lá ngón tự tử đã được bác sỹ quân y Biên phòng tăng cường và trạm y tế xã Keng Đu kịp thời cứu sống.

Do mâu thuẫn vợ chồng, chị Xeo Mẹ H (SN 1982) ở bản Quyết Thắng, xã Keng Đu đã rủ con gái là Xeo Thị B đang học trường Trung học cơ sở dân tộc bán trú xã Keng Đu ăn lá ngón tự tử.

Em Xeo Thị B. được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Anh Bách
Em Xeo Mẹ H. được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Anh Bách

Theo đó, lúc 8 giờ 50 phút ngày 4/6, nhà trường tìm thấy em Xeo Thị B (SN 2005) ăn lá ngón tự tử trong rừng. Tiếp đó vào lúc 9h 25 phút cùng ngày gia đình cũng đưa mẹ em B là chị Xeo Mẹ H (SN 1982) đến trạm y tế cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng. 

Em Xeo Thị B, SN 2005 được phát hiện ăn lá ngón tự tử trong rừng. Ảnh: Anh Bách
Em Xeo Thị B được phát hiện ăn lá ngón tự tử trong rừng. Ảnh: Anh Bách

Các nạn nhân đã được bác sĩ quân y biên phòng tăng cường và các y, bác sĩ trạm xá xã Keng Đu dùng thuốc nam giải độc. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cấp cứu cả 2 mẹ con đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định./.

Tin mới