Cứu sống 3 ngư dân bị chìm tàu cá

(Baonghean.vn)- Chiều tối 3/12, 1 tàu cá của ngư dân đang trên đường đi đánh bắt thủy sản về bờ đã bị thời tiết xấu đánh chìm trên biển. Các ngư dân đã may mắn được lực lượng chức năng kịp thời cứu nạn đưa về bờ an toàn ngay trong đêm.

Ngư dân được CBCS Hải đội 2 BĐBP Nghệ An cứu sống. Ảnh: Lê Thạch.
Ngư dân được CBCS Hải đội 2 BĐBP Nghệ An cứu sống. Ảnh: Lê Thạch.

Vào khoảng 16h ngày 3/12, tàu đánh cá số hiệu NA-0906-TS do anh Nguyễn Văn Linh (thường trú tại xóm 17, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có 2 thuyền viên là Phạm Văn Khoa và Phạm Văn Linh.

Tàu đang trên đường đánh cá về gần bờ (khu vực phao số 2, lạch Cửa Hội, cách bờ khoảng 2 hải lý) thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm, đe dọa an toàn tính mạng các thuyền viên. Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu cá đã phát tín hiệu cấp cứu.

Nhận được tin cứu nạn khẩn cấp có tàu ngư dân bị chìm trên biển, Hải đội 2 BĐBP tỉnh Nghệ An đã thông báo, phối hợp hiệp đồng với lực lượng Hải đội 137 Hải quân; đồng thời cử biên đội gồm 2 tàu mang số hiệu BP 0613 - 01 và BP 06 11 - 02 cùng 20 CBCS khẩn trương xuất kích tìm kiếm cứu nạn.

Mặc dù trong đêm tối, thời tiết xấu, cán bộ chiến sỹ đơn vị đã không quản ngại khó khăn, nhanh chóng tiếp cận khu vực 3 ngư dân bị nạn, khẩn trương đưa lên tàu.

Ngay sau đó, 3 ngư dân đã được ủ ấm, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiến hành bàn giao cho gia đình.

Lê Thạch

TIN LIÊN QUAN

Tin mới