Cứu sống ngư dân rơi xuống biển trong đêm

(Baonghean.vn) - Bị rơi xuống biển và lênh đênh hơn 11 giờ đồng hồ, ngư dân Nguyên được một tàu đánh cá của Quảng Ngãi phát hiện và cứu vớt.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 1/5, tàu cá số hiệu NA 90620 TS gồm 10 ngư dân, do anh Phạm Xuân Sơn (SN 1981, trú khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) làm chủ, khai thác thủy sản tại tọa độ 20004’N - 108002’E.

Trong lúc di chuyển đến tọa độ 19057’N - 107041’E để tiếp tục đánh bắt hải sản thì chủ tàu không thấy ngư dân Hồ Đăng Nguyên (SN 1984, trú xóm 10, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu).

Nhận định ngư dân Nguyên đã bị rơi xuống biển, tàu NA 90620 TS và các phương tiện đánh cá khác đã tìm kiếm xung quanh khu vực trên nhưng không tìm thấy.

Đến 10h ngày 2/5, tàu cá số hiệu QNg 98581 TS do anh Phạm Nhật (SN 1987, quê xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã phát hiện và cứu vớt được ngư dân Hồ Đăng Nguyên trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Sau đó, tàu cá QNg 98581 TS đã liên hệ với tàu cá của ngư dân phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai để đưa anh Nguyên về bờ./.

Tin mới