Cứu sống người đàn ông bị ngộ độc rượu nặng sau khi đi ăn vía

(Baonghean.vn) -Ngày 2/12/2021, Bệnh xá Đoàn KT-QP 4 cứu sống thành công 1 bệnh nhân ngộ độc rượu rất nặng.

Bệnh nhân được cứu sống là Và Bá Xềnh – dân tộc Mông (SN 1991), trú tại bản Thăm Hín, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn).

Tối  1/12/2021, bệnh nhân đi ăn vía ở nhà 1 hộ dân trong bản, do uống rượu quá nhiều nên không thể về nhà, đến 21 giờ cùng ngày người nhà phải đến đem về.

Sáng sớm 2/12, thấy chồng không tỉnh, vợ và người thân trong nhà đã đưa bệnh nhân Và Bá Xềnh đến Bệnh xá Đoàn KT-QP 4 để cấp cứu.

Bệnh nhân đến Bệnh xá trong tình trạng hôn mê sâu nhưng may mắn được cứu sống
Bệnh nhân đến Bệnh xá Đoàn KT-QP 4  trong tình trạng hôn mê sâu nhưng may mắn được cứu sống.

Bệnh nhân đến Bệnh xá trong tình trạng hôn mê sâu, triệu chứng trụy tim mạch, gọi, hỏi không đáp ứng. Mạch khó bắt, huyết áp không đo được, da xanh tái, nếu không cấp cứu khẩn trương sẽ tử vong.

May mắn, Và Bá Xềnh được kíp trực do bác sỹ Nguyễn Công Minh phụ trách đã khẩn trương hồi sức cấp cứu tích cực nên đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tuy nhiên, do bệnh nhân nhiễm độc thần kinh nặng nên phải chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo hơn và được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Tin mới