Cứu thuyền viên quê Nghệ An bị nạn trên tàu mang quốc tịch Palau

(Baonghean.vn)- Sáng 9/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đã kịp thời cứu sống và đưa vào bờ thuyền viên Nguyễn Văn Vương (27 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An) - bị dây cáp tàu Lucky Star đánh vào người nguy kịch.

Đưa thuyền viên Nguyễn Văn Vương (27 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An) từ tàu cứu nạn chuyên dụng CN02-TSA lên bờ. Ảnh: Nguyễn Duy Công.
Đưa thuyền viên Nguyễn Văn Vương (27 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An) từ tàu cứu nạn chuyên dụng CN02-TSA lên bờ. Ảnh: Nguyễn Duy Công.

Chiều 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin kêu cứu từ thuyền trưởng tàu Lucky Star (quốc tịch Palau), hành trình từ Malaysia đi Hồng Kông, đến vị trí cách Nha Trang (Khánh Hòa) 100 hải lý về phía Đông Nam, thì thuyền viên Nguyễn Văn Vương bị nạn.

Cụ thể, thuyền viên Nguyễn Văn Vương đang làm việc trên tàu Lucky Star thì bị dây cáp đánh rất mạnh vào người, bị chấn thương vùng đầu, gãy vai và tay trái. Tình trạng thuyền viên Nguyễn Văn Vương rất nguy kịch. 

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc thường xuyên và tiến hành tư vấn y tế, hướng dẫn thuyền trưởng tổ chức sơ cứu ban đầu bảo đảm duy trì sự sống cho anh Vương. Đồng thời, yêu cầu tàu Lucky Star lập tức chuyển hướng về bờ biển Nha Trang. Trung tâm cũng điều động tàu cứu nạn chuyên dụng CN02-TSA đang thường trực tại Nha Trang lên đường đi cứu nạn. 

Đến 3 giờ sáng 9/8, ca nô chuyên dụng CN02-TSA đã tiếp cận tàu Lucky Star. Các cán bộ y tế đã tiến hành sơ cứu y tế, đưa anh Vương về bờ cấp cứu. Anh Vương được chuyển đến Bệnh viện 115 Khánh Hòa cấp cứu, và đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và quà của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam đến anh Vương./.

Khánh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới