Cựu tiền đạo SLNA chính thức gia hạn hợp đồng với CLB TP.HCM

(Baonghean.vn) - Chiều qua (12/11), cầu thủ sinh năm 1992 và nhà đương kim á quân V.League đã cùng nhau hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Thông tin này được chính Vũ Quang Nam và CLB TP.HCM xác nhận.

Như vậy, Vũ Quang Nam sẽ tiếp tục khoác áo đội chủ sân Thống Nhất đến hết mùa giải 2021. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi Vũ Quang Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là ở mùa giải năm nay.

Tại V.League 2019, Vũ Quang Nam là một trong những gương mặt thi đấu ấn tượng nhất trong đội hình CLB TP.HCM. Cầu thủ mang áo số 18 có 919 phút ra sân thi đấu, đóng góp 2 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo thành bàn cho nhà đương kim á quân V.League.

Vũ Quang Nam (áo đỏ) sẽ gắn bó với đội chủ sân Thống Nhất đến hết mùa giải 2021. Ảnh: CLB TP.HCM
Vũ Quang Nam (áo đỏ) sẽ gắn bó với đội chủ sân Thống Nhất đến hết mùa giải 2021. Ảnh: CLB TP.HCM

Cái tên Vũ Quang Nam đã không còn lạ lẫm với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tiền đạo người Quỳnh Lưu (Nghệ An) từng đoạt cú đúp danh hiệu: Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải tại VCK U21 QG năm 2012, giải đấu U21 SLNA giành được chức vô địch.

Đáng tiếc, những chấn thương dai dẳng, nghiêm trọng đã khiến Vũ Quang Nam không thể tỏa sáng trong màu áo SLNA. Cuối năm 2013, Vũ Quang Nam bị đội bóng xứ Nghệ thanh lý hợp đồng và tưởng như phải vĩnh viễn chia tay sự nghiệp “quần đùi áo số”.

Tuy nhiên, nhờ ý chí kiên cường của mình, cầu thủ 27 tuổi đã chiến thắng bệnh tật để trở lại với sân cỏ trong màu áo đội bóng hạng Nhất Phú Yên (mùa 2016), tiếp đến là CLB BĐ Huế (mùa giải 2017). Kết thúc giai đoạn lượt đi mùa giải 2017, Vũ Quang Nam đã thuộc biên chế của CLB TP.HCM.

Thầy trò HLV Chung Hae-seong đã xuất sắc giành vị trí á quân tại V.League 2019. Ảnh: CLB TPHCM
Thầy trò HLV Chung Hae-seong đã xuất sắc giành vị trí á quân tại V.League 2019. Ảnh: CLB TPHCM

Vũ Quang Nam là gương mặt thứ 2 được đội bóng thành phố mang tên Bác gia hạn sau mùa khi mùa giải 2019 hạ màn. Trước đó, HLV Chung Hae-seong cũng đã đồng ý gắn bó với đội chủ sân Thống Nhất thêm 2 năm nữa. Có thể thấy, CLB TP.HCM đang hết sức nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải sau.

Dự kiến, mùa giải 2020, CLB TP.HCM sẽ chinh chiến trên 3 mặt trận: V.League, Cúp QG và AFC Cup (thay CLB Hà Nội, do không đạt tiêu chuẩn cấp phép của Liên đoàn bóng đá châu Á). Thậm chí, thầy trò HLV Chung Hae-seong còn có thể tham dự Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ACC), được tổ chức vào năm tới./.                                                                         

Tin mới