Cựu tiền đạo SLNA Hồ Tuấn Tài: Bao giờ mới hết vận đen?

(Baonghean.vn) - Với chấn thương rách bắp chân xảy ra trong chuyến làm khách của CLB TP.HCM trước SHB Đà Nẵng, cầu thủ sinh năm 1995 sẽ phải mất khoảng 1 tháng để bình phục.
Kể từ khi chia tay sân Vinh (cuối năm 2020), Hồ Tuấn Tài thường xuyên bị "vận đen đeo bám". Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo 27 tuổi vẫn chưa có được bàn thắng nào cho đội chủ sân Thống Nhất. Chấn thương là nguyên chính khiến Hồ Tuấn Tài không tỏa sáng như sự kỳ vọng. Đừng quên, Hồ Tuấn Tài từng chân sút chủ lực của Sông Lam Nghệ An tại mùa giải 2019 và 2020. 
Hồ Tuấn Tài.
Hồ Tuấn Tài.

Còn nhớ, ngay sau khi gia nhập CLB TP.HCM, Hồ Tuấn Tài đã gặp phải chấn thương khá nặng trong trận giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, diễn ra trên sân Cẩm Phả, vào ngày 23/12/2020. Chấn thương đó khiến Hồ Tuấn Tài phải "ngồi chơi xơi nước" đến cuối tháng 3/2021. Báo hiệu một hành trình đầy khó khăn của cựu cầu thủ SLNA tại thành phố mang tên Bác.

Hồ Tuấn Tài trong một tập của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Hồ Tuấn Tài trong một tập của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Mặc dù không thể hiện được gì nhiều trong những trận đấu của đội chủ sân Thống Nhất tại V.League 2021, nhưng Hồ Tuấn Tài lại bất ngờ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Đội tuyển Saudi Arabia và Đội tuyển Australia. Đáng tiếc là thêm một lần nữa, Hồ Tuấn Tài bị loại vào phút cuối.

Như vậy, với chấn thương vừa gặp phải trong trận hòa 0 - 0 giữa SHB Đà Nẵng và CLB TP.HCM tại vòng 2 V.League 2022, diễn ra hôm 2/3, chắc chắn là Hồ Tuấn Tài sẽ tiếp tục vắng mặt trong đợt tập trung sắp tới của Đội tuyển Việt Nam. Theo lịch đấu thì vào cuối tháng 3 này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt so tài với Đội tuyển Oman và Đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang cảm thấy tiếc cho Hồ Tuấn Tài. Bởi, đây là giai đoạn tìm kiếm nhân tố mới cho Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo, đặc biệt là vị trí tiền đạo cắm, nơi Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh đang cho thấy sự sa sút nghiêm trọng về mặt phong độ. Nếu như nền tảng thể lực 100%, nhiều khả năng, Hồ Tuấn Tài sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội. 
Dẫu sao, Hồ Tuấn Tài mới chuẩn bị bước sang tuổi 27, hy vọng trở lại khoác áo Đội tuyển Việt Nam vẫn đang còn rất nhiều. Chỉ cần không bị chấn thương "viếng thăm" và không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày Hồ Tuấn Tài tung hoành trong màu áo Đội tuyển Việt Nam sẽ không còn xa./.

Tin mới