Cựu Tổng thống Ukraine tiết lộ phải phá kho hạt nhân vì Mỹ dọa trừng phạt

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 21/8, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk trong cuộc trao đổi với kênh truyền hình 24 TV của nước này cho biết, Ukraine đã phải từ bỏ các vũ khí hạt nhân tuân thủ theo những yêu cầu của các nước phương Tây.
Leonid Kravchuk. Ảnh: TASS
Leonid Kravchuk. Ảnh: TASS

“Chúng tôi bị đặt ra thách thức - hoặc là chúng tôi hạ vũ khí hạt nhân của mình xuống, hoặc là họ sẽ gây sức ép về kinh tế lên chúng tôi, bao gồm các đòn trừng phạt”, vị cựu tổng thống cho hay.

Kravchuk nhấn mạnh các quốc gia phương Tây không muốn mất quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân và vì thế đưa ra sức ép kinh tế đối với Ukraine. Ông nói thêm rằng ông không hề nuối tiếc về việc đồng ý phá hủy kho hạt nhân của quốc gia mình.

Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã sở hữu năng lực hạt nhân ấn tượng. Tuy nhiên, kho hạt nhân của nước này đã bị phá hủy năm 1994 sau khi họ tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí (NPT).

Tin mới