Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhận tội, khai “đau khổ, ân hận“

Chiều nay, cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh khai giá ông có thể làm tốt hơn đã không xảy ra vụ này.

Chiều 19/11, HĐXX phiên tòa liên quan tới cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh tiếp tục phần thẩm vấn Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch CNC) – 1 trong 3 người bị cáo buộc vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Văn Dương không nhớ cho hai tướng công an bao nhiêu tiền 

Do Nguyễn Văn Dương nói không nhớ đã đưa tiền cho những ai, chủ tọa đề nghị VKS trình chiếu bản cung của Dương vào tháng 6/2018. Nội dung bản cung thể hiện do điều tra viên Nguyễn Tuấn Hải lấy lời khai, có luật sư Trần Hồng Phúc tham gia.

Theo đó, với Tổng cục Cảnh sát, CNC hỗ trợ tham gia các chương trình tình nguyện. Dương trực tiếp hoặc cử nhân viên tham gia. Lúc game bài Rikvip mới hoạt động, chưa có nhiều doanh thu, mỗi tháng Dương biếu Tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh mỗi tháng 2 tỷ đồng, sau đó mỗi tháng 200.000 USD.

Có năm vào dịp Tết, Dương biếu 20.000 USD, Tết năm 2016 biếu 10.000 USD, năm 2014 biếu đồng hồ Rolex 7.000 USD, có lần đi nước ngoài về biếu áo 100-200 USD.

Những lần biếu tiền, Dương đều mang đến phòng làm việc của ông Vĩnh, không ai biết. Dương khẳng định việc biếu tiền là tự nguyện không ai ép buộc vì thấy cựu Trung tướng tạo điều kiện để game bài hoạt động, có lợi nhuận. Khi đến biếu tiền, Dương không hẹn trước.

Còn với C50, CNC hỗ trợ tiền Tết 700 triệu đồng vào 3 năm khác nhau, ngoài ra còn hỗ trợ đoàn thanh niên, phụ nữ, và hỗ trợ một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD.

Khi ông Hóa chủ động đến CNC, Dương biếu 24 tỷ đồng. Theo lời khai của Dương, ông Hóa còn gợi ý lo chi phí và Dương tự hiểu ông đã tạo điều kiện cho đường dây hoạt động nên tự nguyện thực hiện. Dương còn khai biếu cán bộ C50 hàng trăm triệu đồng... "Toàn bộ số tiền tôi biếu các đơn vị do tôi chủ động", VKS đọc bản cung của Dương.

Nghe xong, Dương xác nhận là đúng và nói không bổ sung gì.

Ông Phan Văn Vĩnh: Trong lòng hết sức day dứt, hối hận

Sau Dương, HĐXX chuyển sang thẩm vấn ông Phan Văn Vĩnh. Chủ tọa hỏi tình trạng sức khỏe của ông Vĩnh có đảm bảo khi đứng khai được không?, ông đáp vì sự trang nghiêm của phiên tòa xin đứng trình bày còn khi nào sức khỏe không cho phép sẽ xin ngồi. 

Khi ông Vĩnh thừa nhận việc bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn là đúng, chủ tọa hỏi: Với tư cách Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bị cáo cũng thấy hành vi mình như thế nào?

Ông Vĩnh trả lời: "6 ngày rưỡi vừa qua tôi ngồi trên ghế bị cáo nghe 90 phiên thẩm vấn các bị cáo, trong lòng hết sức day dứt, hối hận". Ông nhận thấy không chỉ 92 bị cáo vướng vào vòng lao lý mà nghiêm trọng hơn hàng triệu triệu những công dân, gia đình khác cũng liên lụy vụ án này. Họ giờ đã và đang đau khổ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ra bất an xã hội.

"Bị cáo đau khổ, ân hận vì từng là thủ trưởng, chỉ huy phòng đấu tranh tội phạm. Lẽ ra bị cáo phải làm tốt hơn nhiệm vụ để không có vụ án này xảy ra", ông nói.

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhận tội, khai “đau khổ, ân hận“ ảnh 1

Nguyễn Văn Dương trước bục khai báo. Ảnh: Phạm Dự

Vì sao C50 không góp vốn vẫn được biếu tiền?

Ở phần thẩm vấn sáng nay, khi chủ tọa hỏi "Vì sao Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) thực tế không góp vốn 20% mà Công ty CNC vẫn hợp tác?", Dương nói: "Tôi yêu thích công nghệ. Tôi mong muốn được đóng góp một chút gì đó cho ngành". 

Dương khai sau khi thành lập, vì lý do nội bộ C50 không góp vốn, cũng không cử nhân sự. Trong khoảng một tháng khi mới được chuyển tới trụ sở thuê của Tổng cục Cảnh sát ở số 10 Hồ Giám (Hà Nội), CNC còn dành một phòng để C50 sử dụng làm việc.

Khi bị hỏi có cho Phan Văn Vĩnh hay Nguyễn Thanh Hóa lợi ích vật chất gì không?, Dương nói điều đó đã thể hiện trong hồ sơ vụ án. Hôm nay trước tòa do đã tạm giam lâu, Dương sợ không đủ ý thức, có thể nhầm lẫn. Theo hồ sơ, Dương khai được ông Vĩnh và Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc đã "lại quả". Dương khai đã biếu ông Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan. Dương còn chuyển cho C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000USD và cho ông Hóa 22 tỷ đồng...

Tin mới