Đã bao nhiêu lần, SLNA để thua 3 trận liên tiếp trong một mùa giải tại V.League?

(Baonghean.vn) - Thất bại 1 - 2 trước Quảng Nam là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Ngô Quang Trường tại V.League 2020. Trong quá khứ, không ít lần đội bóng xứ Nghệ phải trải qua chuỗi kết quả tương tự.
Kể từ khi Giải bóng đá vô địch Quốc gia Việt Nam đổi tên thành V.League đến nay (2001 - 2020), SLNA đã có tới 8 lần để thua 3 trận đấu liên tiếp.
Lần thứ nhất là tại V.League 2003, với những thất bại trước Đà Nẵng (0 - 1), Bình Định (0 - 1) và Gạch Đồng Tâm Long An (1 - 3), tại vòng 13, 14 và 15.
Thất bại 1 - 2 trước Quảng Nam là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Ngô Quang Trường tại V.League 2020. Trong quá khứ, không ít lần đội bóng xứ Nghệ phải trải qua chuỗi kết quả tương tự.
Thất bại 1 - 2 trước Quảng Nam là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Ngô Quang Trường tại V.League 2020. Trong quá khứ, không ít lần đội bóng xứ Nghệ phải trải qua chuỗi kết quả tương tự.

Lần thứ hai là tại V.League 2005, khi đội bóng xứ Nghệ lần lượt phải nhận thất bại trước HAGL (1 - 3), Bình Định (0 - 1) và Hòa Phát Hà Nội (2 - 3). Đừng quên là bước vào mùa giải 2005, đội bóng xứ Nghệ có những sự thay đổi lớn về mặt thượng tầng, sau "cuộc đại phẫu" ở cuối mùa giải 2004.

Lần thứ ba SLNA để thua 3 trận liên tiếp là tại V.League 2006. Mùa giải này, dưới sự dẫn dắt của HLV Hà Thìn, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu khá thành công và thậm chí là một trong những đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với Gạch Đồng Tâm Long An của "phù thủy" Henrique Calisto. 

Tuy nhiên, có giai đoạn, phong độ của các cầu thủ SLNA rất bết bát. Điển hình như ở vòng 15, 16 và 17, đội chủ sân Vinh đã lần lượt để thua Nam Định (0 - 2), HAGL (0 - 3) và Gạch Đồng Tâm Long An (0 - 2). Đó là lý do vì sao SLNA chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc, kém Gạch Đồng Tâm Long An tới 4 điểm.

Lần thứ tư là tại V.League 2008. Cũng giống như mùa giải 2005, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Thịnh đã lần lượt thất thủ trước CLB TP.HCM (0 - 2), Thanh Hóa (0 - 2) và B.Bình Dương (0 - 1), từ vòng 2 - vòng 4. Thời điểm ấy, SLNA mới đôn lứa Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình...lên thi đấu.
Lần thứ năm là tại V.League 2014, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải nhận 3 trận thua liên tiếp trước Thanh Hóa (1 - 2), HAGL (1 - 3) và SHB Đà Nẵng (1 - 2). Đó cũng là mùa giải cuối cùng HLV Nguyễn Hữu Thắng làm việc tại SLNA trên cương vị "thuyền trưởng".
HLV Ngô Quang Trường đang phải chịu rất nhiều áp lực vì thành tích yếu kém của SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
HLV Ngô Quang Trường đang phải chịu rất nhiều áp lực vì thành tích yếu kém của SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Lần thứ sáu là tại V.League 2015, SLNA của tân HLV Ngô Quang Trường đã để thua 3 trận liên tiếp trước Khánh Hòa (0 - 1), Thanh Hóa (1 - 2) và CLB Hà Nội (0 - 1). "Hattrick thua" này được lập tại vòng 18, 19 và 20 - giai đoạn cuối của mùa giải.

Lần thứ bảy là tại V.League 2016, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Quang Trường, đội bóng xứ Nghệ đã lần lượt để thua CLB Sài Gòn (0 - 1), Khánh Hòa (1 - 2) và CLB Hà Nội (0 - 1). Tất cả đều diễn ra ở vòng 15, 16 và 17.
Như vậy, 3 trận thua vừa qua trước CLB TP.HCM (1 - 3), Dược Nam Hà Nam Định (0 - 3) và Quảng Nam (1 - 2), đã nâng số lần SLNA để thua 3 trận liên tiếp trong một mùa giải tại V.League lên con số 8. Sau 4 năm, "điệp khúc buồn" mới trở lại với đội chủ sân Vinh.

Tin mới