Đã có 7 thí sinh bị điểm liệt môn Văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018

Công tác chấm thi môn Ngữ văn gần như hoàn thiện trong chiều 4/7 ở TP.HCM, ghi nhận khoảng 75% bài đạt điểm trung bình và 7 thí sinh bị điểm liệt.

Chiều 4/7, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM - cho biết trong tổng số hơn 78.000 bài thi môn Ngữ văn có 7 bài thi của thí sinh bị điểm liệt (dưới 1 điểm).

Đã có 7 thí sinh bị điểm liệt môn Văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ảnh 1
Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP.HCM. Ảnh: Lê Quân

Điểm thi cao nhất tính đến 3h chiều 4/7 là 8,25 điểm. Dự kiến trong chiều 4/7, Hội đồng chấm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TP.HCM sẽ hoàn tất chấm điểm môn Ngữ văn.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 1% thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên), chưa xuất hiện bài thi đạt điểm 9. Số bài thi đạt điểm trên trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm là khoảng 75%.

Với các môn thi trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, bài tổ hợp Khoa học xã hội, bài tổ hợp Khoa học tự nhiên), Sở đã quét xong phiếu đáp án và gửi dữ liệu về Bộ. Khi Bộ gửi phần mềm chấm đáp án lại, Sở mới tiến hành chấm trắc nghiệm. Sau khi chấm xong sẽ so, dò rồi ghép điểm.

Năm nay, thành phố có hơn 78.000 người dự thi, khoảng 700 cán bộ chấm thi, toàn bộ đều là giáo viên THPT.

Theo ông Hiếu, sau khi chấm bài thi trắc nghiệm, cán bộ chấm thi sẽ so dò rồi ghép điểm. Đến ngày 8/7, cơ bản sẽ hoàn thành việc chấm thi.

Sở sẽ gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT theo quy định và dự kiến công bố điểm thi vào sáng 11/7 sau khi được Bộ GD&ĐT cho phép.

"Đề thi năm nay khó quá, em chắc sẽ đỗ... trường đời" Nhiều thí sinh đã có những chia sẻ khá hài hước sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia căng thẳng. Một số em cho rằng đề thi khó quá và đại học không phải con đường duy nhất.

Tin mới