Đã đến lúc Wenger nên học theo Mourinho

(Baonghean.vn) - HLV Wenger và HLV Mourinho là tín đồ của 2 trường phái bóng đá khác nhau. Trong khi chiến lược gia người Pháp theo đuổi lối chơi tấn công cống hiến thì “người đặc biệt” lại tôn sùng lối chơi mang nặng tính thực dụng.​ Nói như vậy không có nghĩa HLV Wenger không thể học theo những ưu điểm từ đồng nghiệp.

Trận hòa 2 – 2 trước Chelsea ở trận đấu vừa qua, khiến Arsenal vẫn phải chôn chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 4 là Liverpool đúng 5 điểm.

HLV Wenger luôn trong thế đối nghịch với HLV Mourinho cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ảnh: Internet
HLV Wenger luôn trong thế đối nghịch với HLV Mourinho cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ảnh: Internet
Với những gì đang diễn ra tại sân Emirates trong thời gian gần đây, nguy cơ Arsenal nằm ngoài TOP 4 khi mùa giải năm nay kết thúc là hết sức rõ ràng. Mà đối với các cổ động viên “pháo thủ”, thầy trò HLV Wenger đứng thứ 2 hay giữa bảng xếp hạng cũng không khác nhau là mấy. Đơn giản, Arsenal không vô địch Premier League năm nay đã là một thất bại.

Dù giải đấu danh giá nhất nước Anh vẫn còn tới 16 vòng đấu nữa mới chính thức hạ màn, nhưng cơ hội vô địch của đội bóng Bắc London đã gần như chấm hết. Khoảng cách 23 điểm với đội dẫn đầu – Man City là quá lớn để thầy trò HLV Wenger có thể san lấp nổi. Như vậy, mục tiêu vô địch xem như đã tan thành mây khói. Nhiệm vụ tiếp theo là giành 1 vị trí trong TOP 4 – đồng nghĩa với tấm vé tham dự Champions League mùa tới, cũng đang dần xa tầm tay của HLV Wenger và các học trò.

Nhìn qua, việc thua kém Liverpool 5 điểm không phải là quá lớn. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình nhân sự và phong độ đang có, Arsenal khó đủ sức cạnh tranh nổi với đội chủ sân Anfield. Nếu dồn sức để ganh đua quyết liệt với Liverpool và cả Tottenham, “pháo thủ” dễ rơi vào kết cục “mất cả chì lẫn chài”. Đừng quên hiện tại, Arsenal vẫn còn tham dự cả 4 đấu trường: Premmier League, Europa League, Cúp LĐ Anh và FA Cup. HLV Wenger phải lựa chọn ra đâu là giải đấu quan trọng nhất, đâu là giải đấu có thể ‘buông’, để đội nhà dốc sức chinh phục.

Lúc này, vị chiến lược gia người Pháp nên học theo cách của HLV Mourinho ở mùa giải trước với Man Utd. Trong tình cảnh tương tự như Arsenal hiện nay, “quỷ đỏ” đã chấp nhận ‘buông’ Premier League và FA Cup để tập trung chiến đấu giành chức vô địch Europa League.

Quyết định của HLV Mourinho là vô cùng sáng suốt, dù khá mạo hiểm. Dẫu cho Man Utd chỉ về đích ở vị trí thứ 6 tại Premier League, nhưng đổi lại họ lên ngôi tại Europa League, sau khi đánh bại Ajax Amsterdam trong trận chung kết (2 – 0) và chính thức giành tấm vé tham dự vòng bảng Champions League năm nay.

Chức vô địch của Man Utd tại Europa League năm ngoái là sự gợi ý cho HLV Wenger. Ảnh: Internet
Chức vô địch của Man Utd tại Europa League năm ngoái là sự gợi ý cho HLV Wenger. Ảnh: Internet
Bài học của Man Utd ở mùa giải năm ngoái rất đáng để HLV Wenger áp dụng cho Arsenal ở thời điểm này. Tức là, thay vì dồn sức để cạnh tranh 1 vị trí trong TOP 4 Premier League, đội chủ sân Emirates nên tập trung vào cuộc chinh phục ngôi vương tại Europa League. Xét về cơ hội vô địch của Arsenal ở giải đấu hạng 2 châu Âu cấp CLB là không hề nhỏ.
Với thực lực đang có, thầy trò HLV Wenger chẳng e ngại bất kỳ đối thủ nào, kể cả là Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Napoli (Italia), Dortmund (Đức)...

Bằng không, nếu HLV Wenger vẫn suy nghĩ bảo thủ, theo đuổi mọi đấu trường mà đội nhà đang tham dự thì hậu quả là hết sức khó lường. Bài học ở mùa giải 2016/2017 (vô địch FA Cup, đứng thứ 5 tại Premier League...) đang chờ đợi “pháo thủ” ở phía trước. Hãy học theo HLV Mourinho đi, Wenger, kẻo lại “tham đĩa, bỏ mâm”./.

Tin mới