Đã hoàn thành việc phá hủy đá khối đá treo 'khủng' trên mái Rú Nguộc (Thanh Chương)

(Baonghean.vn) -Trước tình trạng sạt lở núi nghiêm trọng tại Rú Nguộc ở Thanh Chương (Nghệ An), đơn vị chức năng đã tiến hành phá những khối đá treo gây sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông đi qua.
Đã hoàn thành xong việc phá đá tảng “treo” nguy cơ sạt lở trên mái Rú Nguộc. Ảnh: Văn Trường
Đã hoàn thành xong việc phá đá tảng “treo” nguy cơ sạt lở trên mái Rú Nguộc. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II cho biết: Từ ngày 10/11 đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc nổ mìn phá đá tảng “treo” trên mái Rú Nguộc. Quá trình nổ mìn phá đá đơn vị đã có thông báo thời gian nổ, phối hợp các lực lượng địa phương để cảnh giới đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Lắp rào chắn đá rơi bằng lưới thép tại Rú Nguộc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Văn Trường
Lắp rào chắn đá rơi bằng lưới thép tại Rú Nguộc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Văn Trường

Tính đến thời điểm này, đơn vị thi công đã nổ mìn phá đá tại Rú Nguộc với khối lượng trên 1.300 m3 đá, xử lý triệt để đá treo trên mái Rú Nguộc. Tiến hành làm hàng rào chắn đá rơi bằng thép cao 4,5 mét, dài 60 m, gồm 30 cột bê tông, móng được đổ bê tông sâu 1,5 m.

Việc hoàn thành phá đá treo và làm bờ rào chắn đá rơi tại Rú Nguộc, người dân và các phương tiện rất yên tâm khi lưu thông qua đây.

Tin mới