Đã mắt ngắm sân Vinh từ trên cao

(Baonghean.vn)- Được xây dựng từ năm 1973-1974 với sự hỗ trợ của Cộng hòa Liên bang Đức, sân Vinh nay đã khoác lên mình một "chiếc áo mới", bắt mắt hơn nhưng vẫn giữ được nền tảng kiến trúc xưa.
Sân Vinh
Sân Vinh đứng chân tại địa chỉ số 6, đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, TP Vinh - là sân nhà của CLB Sông Lam Nghệ An, có sức chứa từ 18.000 đến 20.000 chỗ. Đội bóng truyền thống bậc nhất còn đang thi đấu tại V.League với 38 chức vô địch lớn nhỏ. Kể từ năm 1986 đến nay, sân Vinh chưa từng chứng kiến SLNA một lần xuống hạng trong Giải vô địch QG cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Trung Hà
Nhìn từ vệ tinh, sân Vinh nằm trong quy hoạch
Nhìn từ vệ tinh, Sân vận động Vinh nằm lọt trong khu vực Thành cổ Vinh được xây từ năm 1804 vào đời vua Gia Long, Thành cổ Vinh có hình lục giác. Ảnh: Google
Nhìn từ trên cao
Khi mùa giải V.League đầu tiên (2000-2001) khởi tranh, sân Vinh được cải tạo lại và được coi là "công trình thế kỷ". Năm 2016, khoảng 6.000 chiếc ghế đã được lựa chọn để lắp ráp tại khán đài B sân Vinh. Kể từ khi được xây dựng vào những năm 1973-1974, đó là lần đầu tiên Sân vận động Vinh được tu sửa với quy mô lên đến 10 tỷ đồng. Trong thời gian chưa thi đấu, ghế ngồi đã được phủ một lớp màn bảo vệ. Ảnh: Trung Hà
Mặt cỏ sân Vinh vừa được phái đoàn của AFC kiểm tra và đánh giá đạt tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup 2018. Với tần suất tập luyện và thi đấu liên tục, trong những năm qua chất lượng mặt cỏ sân Vinh vẫn được cải thiện đáng kể.
Mặt cỏ sân Vinh vừa được phái đoàn của Liên đoàn bóng đá châu Á kiểm tra và đánh giá đạt tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup 2018. Với tần suất tập luyện và thi đấu liên tục, trong những năm qua chất lượng mặt cỏ sân Vinh được cải thiện đáng kể. Ảnh: Trung Hà
 
Chỉ có loại cỏ gừng mới có thể phát triển tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông tại thành phố Vinh. Trong ảnh, HLV phó Huy Hoàng chuẩn bị bóng cho các học trò tập luyện trước trận đấu tại AFC Cup. Ảnh: Trung Hà
Chỉ có loại cỏ gừng mới có thể phát triển tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông tại thành phố Vinh. Trong ảnh, HLV phó Huy Hoàng chuẩn bị bóng cho các học trò tập luyện trước trận đấu tại AFC Cup. Ảnh: Trung Hà
Cận cảnh mặt cỏ sân Vinh ở thời điểm hiện tại. Vào ngày 28/2 tới, đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và CLB Johor Darul Tazim đến từ Malaysia trong khuôn khổ AFC Cup 2018.
Vào ngày 28/2 tới, đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và CLB Johor Darul Tazim đến từ Malaysia trong khuôn khổ AFC Cup 2018. Ảnh: Trung Hà
Sân Vinh cũng là một địa điểm lý tưởng và đầy ý nghĩa để các cầu thủ, CĐV bóng đá xứ Nghệ thực hiện những bộ ảnh cưới lãng mạn của mình. Ảnh tư liệu
Sân Vinh cũng là một địa điểm lý tưởng và đầy ý nghĩa để các cầu thủ, CĐV bóng đá xứ Nghệ thực hiện những bộ ảnh cưới lãng mạn của mình. Ảnh tư liệu

Tin mới