Đà Nẵng ký hợp đồng với 'người cũ' của HAGL; HLV Đinh Thế Nam hé lộ tương lai sau chức vô địch

(Baonghean.vn) - Đà Nẵng ký hợp đồng với “người cũ” của HAGL; HLV Đinh Thế Nam hé lộ tương lai sau chức vô địch U23 Đông Nam Á; Đội tuyển Nga chính thức bị cấm dự World Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

HLV Đinh Thế Nam hé lộ tương lai sau chức vô địch U23 Đông Nam Á

HLV Đinh Thế Nam sẽ trở về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF làm việc, sau khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.

“Sau khi hết nhiệm vụ tại giải U23 Đông Nam Á, tôi sẽ về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF làm việc. Đây là cơ quan chủ quản của tôi. Hiện tại, tôi chưa có thông tin về kế hoạch tiếp theo của U23 Việt Nam”, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 vừa diễn ra tại Campuchia, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch. Đây là thành tích rất đáng tự hào trong bối cảnh đội tuyển U23 Việt Nam đã nỗ lực vượt khó do ảnh hưởng dịch COVID-19 gây nên. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị, bắt đầu từ đầu năm 2022.

U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022.
U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Trong quá trình dự giải, U23 Việt Nam đã chịu tổn thất lực lượng lớn khi nhiều cầu thủ mắc COVID-19. Nhiều thời điểm đội chỉ có 13 cầu thủ, có nguy cơ không đủ điều kiện đăng ký thi đấu. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã 2 lần “tăng viện” cho U23 Việt Nam, tổng cộng 10 cầu thủ.

Dù rất khó khăn, BHL đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Đinh Thế Nam vẫn vững vàng, khéo léo bố trí nhân sự, lên phương án chiến thuật hợp lý, giúp U23 Việt Nam vượt qua các đối thủ để vào chung kết.

Tại trận chung kết, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục, đánh bại U23 Thái Lan 1-0 để đăng quang ngôi vô địch.

Đà Nẵng ký hợp đồng với “người cũ” của HAGL

Đà Nẵng ký hợp đồng với trung vệ Memovic, người từng thi đấu cho SLNA, HAGL ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Trong thông báo mới nhất của mình, Đà Nẵng cho biết, đội bóng này ký hợp đồng với trung vệ Memovic. Cầu thủ này sẽ thay thế Ivan Maric ở chặng đường còn lại của mùa giải năm nay. Như vậy, 3 ngoại binh mà đội bóng sông Hàn đăng ký thi đấu ở mùa giải năm nay là Memovic, Ighodaro Osaguona Christian và Kone Aboubakar Syriki.

Memovic từng thi đấu rất hay trong màu áo SLNA và HAGL (Ảnh: DNFC).
Memovic từng thi đấu rất hay trong màu áo SLNA và HAGL. Ảnh: DNFC

Memovic là cầu thủ không còn xa lạ gì với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1989 người Serbia chơi rất hay trong màu áo SLNA ở V-League 2019 cùng đội bóng này có chuỗi giữ sạch lưới ấn tượng.

Tuy nhiên, sau đó Memovic đã rời đội chủ sân Vinh để gia nhập HAGL. Tại sân Pleiku, trung vệ này cũng chơi khá tốt ở mùa giải 2020 và 2021, nhưng không nằm trong kế hoạch của HLV Kiatisuk ở mùa giải 2022 nên phải ra đi.

Mặc dù đã 33 tuổi, nhưng những phẩm chất chơi bóng của Memovic vẫn rất tốt, anh là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của Đà Nẵng. Theo lịch thì ở vòng 2 V-League 2022, Đà Nẵng sẽ gặp TP.HCM trên sân nhà.

Đội tuyển Nga chính thức bị cấm dự World Cup 2022

Rạng sáng nay (1/3) theo giờ Việt Nam, LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) cùng kết hợp đưa ra đòn trừng phạt nặng nề cho đội tuyển Nga, sau xung đột vũ trang của quốc gia này với Ukraine, cụ thể là cấm dự VCK World Cup 2022.

"Sau các quyết định ban đầu do Hội đồng FIFA và Ủy ban điều hành UEFA thông qua, hôm nay, FIFA và UEFA cùng nhau đưa ra quyết định tất cả các đội bóng thuộc Nga từ cấp ĐTQG đến CLB, sẽ bị đình chỉ tham gia cả hai giải đấu của FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo tiếp theo", trích thông báo từ hai tổ chức này.

Bóng đá Nga đang trả giá đắt vì cuộc xung đột vũ trang mà Tổng thống Putin tiến hành với Ukraine
Bóng đá Nga đang trả giá đắt vì cuộc xung đột vũ trang mà Tổng thống Putin tiến hành với Ukraine.

"Bóng đá là một sự đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết với tất cả những người bị ảnh hưởng ở Ukraine. Cả hai Chủ tịch FIFA và UEFA hy vọng tình hình ở Ukraine sẽ được cải thiện và nhanh chóng được giải quyết, để bóng đá một lần nữa trở thành cầu nối đoàn kết và hòa bình giữa tất cả mọi người", FIFA và UEFA khẳng định.

Như vậy, ĐT Nga sẽ không được quyền tham dự các trận đấu play-off World Cup 2022 và chia tay luôn giấc mơ đến Qatar vào cuối năm nay.

Đây thực sự là đòn đau cho "Gấu Nga", khi đội bóng này từng vào tới tứ kết World Cup 2018, diễn ra trên sân nhà.

Trận derby giữa Viettel FC và Hà Nội FC bị hoãn vì Covid-19

Trận derby giữa Viettel FC và Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2022 chính thức bị hoãn do nhiều cầu thủ mắc COVID-19 và không đủ số lượng người để đăng ký thi đấu theo quy định của ban tổ chức.

Hà Nội FC xác nhận, trận đấu với Viettel FC tại vòng 2 V-League 2022 sẽ bị hoãn. Theo kế hoạch ban đầu, trận derby Thủ đô sẽ diễn ra lúc 19h15 tối. nay (1/3) trên sân Hàng Đẫy.

“Do số cầu thủ không đảm bảo số lượng để thi đấu vì mắc COVID-19 nên trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 V-League 2022 giữa Viettel và Hà Nội FC sẽ chính thức bị hoãn.” – Thông báo từ Hà Nội FC cho biết.

Trận derby giữa Viettel FC và Hà Nội FC bị hoãn vì Covid-19. (Ảnh: Chi Chi)
Trận derby giữa Viettel FC và Hà Nội FC bị hoãn vì COVID-19. Ảnh: Chi Chi

Đây là trận đấu thứ 2 của Hà Nội FC tại V-League 2022 bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, màn so tài giữa Hà Nội FC và Thanh Hóa ở vòng mở màn cũng không thể diễn ra do đội bóng xứ Thanh có 18 thành viên nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và chỉ còn 11 người đủ điều kiện ra sân thi đấu.

Theo quy định của ban tổ chức V-League, mỗi đội bóng phải có ít nhất 14 cầu thủ trong danh sách đăng ký mới có thể tham dự trận đấu. Nếu đội bóng không thể đáp ứng quy định này, thì màn so tài sẽ bị hoãn và ban tổ chức sẽ bố trí lại thời điểm thi đấu.

Tin mới