Đa sắc màu Hội thi hát dân ca trong trường học năm 2018

(Baonghean.vn) - Nhằm bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ngày 26/3, Hội thi Hát dân ca trong trường học lần thứ IV năm 2018 đã diễn ra đa sắc màu.
Trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi. Ảnh: Trọng Hùng
Trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi. Ảnh: Trọng Hùng
* Với 23 tiết mục xuất sắc là các làn điệu dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, dân ca các vùng miền, các dân tộc thiểu số có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và ca ngợi tình thầy trò… được chọn lọc từ các trường Tiểu học, THCS, THPT tại 5 cụm thi trên địa bàn toàn huyện Tân Kỳ, Chung kết hội thi “Hát dân ca trong trường học” năm 2018 lần thứ IV để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.
Một tiết mục dự thi của đội Thị trấn. Ảnh: Phương Hảo
Một tiết mục dự thi của đội Thị trấn. Ảnh: Phương Hảo
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các tập thể xuất sắc nhất; 5 giải B, 5 giải A cho tiết mục cá nhân và 1 tiết mục soạn lời cải biên hay nhất. Đơn vị Đồng Văn được trao giải Đơn vị tổ chức cụm tốt nhất. Đồng thời, lựa chọn đội tuyển để luyện tập tham gia Hội thi Tiếng hát dân ca trong trường học do tỉnh tổ chức trong thời gian tới.

Phương Hảo - Trọng Hùng

* Tham gia hội thi “Tiếng hát dân ca trong trường học” lần thứ IV năm học 2017 - 2018, huyện Nghĩa Đàn có 130 tiết mục đến từ 44 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn.

Hầu hết các tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh do các thầy cô giáo và các em học sinh sưu tầm, sáng tác, cải biên, dàn dựng công phu và có tính nghệ thuật cao. Nhiều tiết mục múa phụ họa được các đơn vị thể hiện hết sức nhuần nhuyễn, kể cả việc thiết kế các đạo cụ minh họa cho tiết mục, trang phục đẹp, phù hợp với nội dung biểu diễn. 

Trao giải Nhất cho Trường Tiểu học Nghĩa Lợi. Ảnh: Đức Anh
Trao giải Nhất cho Trường Tiểu học Nghĩa Lợi. Ảnh: Đức Anh
Kết quả, về bậc Tiểu học: giải Nhất thuộc về trường Nghĩa Lợi, giải Nhì: Nghĩa Lộc 1, Nghĩa Lộc 2; giải 3: Nghĩa Trung, Nghĩa Liên và Nghĩa Lâm.
Về bậc THCS: giải Nhất: trường Nghĩa Trung; giải Nhì: Long Lộc, Nghĩa Hội; giải Ba:  Liên Thắng, Nghĩa Yên và Nghĩa Lộc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải cho các tiết mục, cá nhân xuất sắc.

Tin mới